- Đừng đăng cai ASIAD 2019 vì sĩ diện
Vậy là sau hơn 10 ngày làm việc với các bộ ngành liên quan, chiều 17/4, Thủ tướng Chính phủ quyết định Việt Nam sẽ rút đăng cai ASIAD 18. Việc xin nhường lại quyền đăng cai một sự kiện thể thao lớn mang tầm châu lục gây ra hai luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, đa số người đồng tình ủng hộ, nhưng một số người vẫn tỏ ra tiếc nuối.
Hầu hết ý kiến tán thành với quyết định Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18. Độc giả Lê Đức Nghĩa bình luận: "Sáng nay, dù đã biết tin Việt Nam quyết định xin rút đăng cai ASIAD 18, tôi vẫn tìm mua tất cả các tờ báo đăng tin để đọc lại cho chắc. Tôi rất vui với một quyết định hợp lòng dân, cảm giác như cất bỏ được một nỗi lo âu đè nặng lên mình hàng tháng nay. Tình hình kinh tế hiện nay còn nhiều mối lo đang đè nặng lên đất nước và người dân. Tôi tin là rất nhiều người dân sẽ khóc vì vui mừng trước quyết định này".
Nickname Chelsea Truong viết: “Ủng hộ quyết định rút đăng cai ASIAD 18. Thời gian qua, rất nhiều bài báo đưa ra các phân tích của chuyên gia về ngân sách kinh phí tổ chức đăng cai, quan trọng hơn hết là sau đại hội, các hạng mục sẽ sử dụng ra sao hay lại bỏ hoang. Trong khi đó, dẫn chứng từ nhiều nước trong khu vực cho thấy, sau khi đại hội khép lại toàn thấy thâm hụt nặng".
"Đồng ý là nếu đăng cai đại hội thì chúng ta quảng bá thêm được hình ảnh đất nước như văn hóa, du lịch ... Nhưng với tình hình kinh tế của nước ta hiện nay, việc bỏ ra số tiền lớn như thế để đăng cai là không khả thi chút nào. Quyết định rút đăng cai là hợp lý với tình hình nước ta hiện nay”.
Một trong những lý do chính khi Việt Nam quyết định gửi hồ sơ xin đăng cai ASIAD 18 là muốn quảng bá rộng rãi hình ảnh quốc gia đến toàn khu vực, thúc đẩy ngành du lịch trong nước.
Chính vì vậy, quyết định rút đăng cai ASIAD 18 cũng khiến một số người buồn, nhất là những người yêu thể thao. Độc giả Huy Quang Nguyễn chia sẻ: "Thất vọng và buồn ghê gớm vì không được xem ASIAD lần đầu tiên tổ chức ở sân nhà, vì đây là cơ hội để Việt Nam có cơ hội quảng bá và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhưng giờ đã phải từ bỏ".
Độc giả Nguyễn Anh Tuấn phân tích: “Nếu Việt Nam xin rút đăng cai thì uy tín của Việt Nam có thể bị tổn hại. Vận động viên sẽ mất mục tiêu để phấn đấu. Mất cơ hội đầu tư vào những công trình phúc lợi công cộng".
Nhận định về được mất sau quyết định này, nickname TPDT bình luận: "Rút đăng cai biết là có nhiều người buồn, nhưng sẽ khiến cho hàng ngàn cha mẹ của những em bé vui vì có thêm bệnh viện cho con mình. Hàng vạn em bé có thêm niềm vuii vì được học trong những ngôi trường trang bị tốt, hàng triệu người vui vì xã hội giảm bớt những cây cầu tạm bợ”.
Nickname Sam GS so sánh: “Đăng cai tổ chức sự kiện thể thao quốc tế cũng giống như bạn tổ chức bữa tiệc mời hàng xóm láng giềng thôi. Bạn chưa đủ điều kiện tổ chức đàng hoàng thì chưa nên làm. Tôi tin là bạn bè quốc tế sẽ chia sẻ. Hơn nữa, tiệc hoành tráng chưa chắc đã quý bằng cách mời, cách đón tiếp... Tất cả là ở khả năng của bạn cả thôi. Đừng lo Việt Nam không còn cơ hội đăng cai tổ chức. Hãy chờ những dịp sau, khi kinh tế đã ổn định hơn”.
>>Xem thêm: Để giành một HCV ASIAD 18 phải chi 5 triệu USD
Bích Hiền
Chia sẻ bài viết của bạn về thể thao Việt Nam tại đây.