Người gửi: Nguyễn Bích Vân
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Quan hệ tình dục trước hôn nhân liệu có là sai lầm?
Tôi không hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn Hải cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là xấu. Những người cho rằng việc lấy phải người vợ không còn trinh tiết là xấu là những người hoàn toàn ích kỷ.
Việc yêu nhau, dâng hiến cho nhau, theo tôi, là chuyện bình thường, quan trọng là trách nhiệm của người đàn ông. Một người đàn ông khi đã chấp nhận lấy một người vợ không còn trinh tiết thì chắc chắn trước đó đã chuẩn bị tâm lý rồi, đến với nhau bằng tình yêu chứ không phải vì chữ trinh. Không nên vì một chữ trinh mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, điều quan trọng là hai người sống hạnh phúc.
Một người đàn ông trước hôn nhân có thể quan hệ đến với vài chục người phụ nữ (bao gồm cả quan hệ với gái điếm) thì xã hội coi là chuyện bình thường, trong khi người phụ nữ có quan hệ với chỉ một người đàn ông trước hôn nhân thì bị dư luận xã hội đàm tiếu. Tôi không hiểu thế thì còn gì là bình đẳng giới?
Tình dục là một nhu cầu sinh lý bình thường, đến một lúc nào đó cơ thể bạn sẽ đòi hỏi (cả nam và nữ). Hơn nữa một người nam và một người thường xuyên tiếp xúc với nhau thì việc nảy sinh quan hệ tình dục tất yếu sẽ xảy ra. Ví dụ như ở cơ quan tôi, có rất nhiều anh chàng chưa vợ tính tình rất tốt đã thừa nhận từng nhiều lần có quan hệ tình dục trước hôn nhân, đôi lúc còn với những cô gái điếm, đơn giản chỉ vì vấn đề "giải quyết sinh lý".
Thời buổi hiện đại này, việc một người phụ nữ không còn trinh tiết khi lấy chồng rồi không nên có những mặc cảm đối với chồng và gia đình nhà chồng nữa và ngược lại, nhà chồng cũng không nên ác cảm với họ nữa. Theo tôi, thời đại phong kiến đã quá rồi, những quan niệm phong kiến cổ hủ, lạc hậu về trinh tiết cũng nên dần xóa bỏ.
P/s: Vấn đề giáo dục giới tính cũng nên phải được chú trọng và phổ cập hơn nữa đến giới trẻ. Tình dục lành mạnh không có gì là xấu cả.