Qua thông tin báo chí, tôi đã được biết sự việc một cán bộ cảnh sát dùng kiếm tấn công an ninh sân bay, và lại được biết năm 2000 cảnh sát này cũng từng dùng súng để tấn công nhân viên quán karaoke. Tôi cho rằng đây là minh chứng rõ ràng không có lý do gì có thể biện minh cho những hành động côn đồ anh ta.
Một việc không thể chấp nhận được đối với kẻ cậy quyền cậy chức nghênh ngang, và lại là cảnh sát thì không thể chấp nhận được.
Tôi nghĩ việc này cần phải được các cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm khắc không thể tha thứ. Tôi nghĩ ngành cảnh sát vì uy tín của mình cũng phải đấu tranh loại bỏ những con sâu như thế ra khỏi ngành tránh làm ô uế ảnh hướng tới toàn ngành, gây mất lòng tin của nhân dân cả nước vào lực lượng cảnh sát.