Người gửi: Thanh Phương
Tôi rất ủng hộ việc tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Việt Nam. Đây là cơ hội lớn quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, tôi thấy rất không hợp lý khi Chính phủ phải bỏ một khoản tiền khá lớn cho sự kiện này.
Đất nước còn nghèo, người dân còn đối diện nhiều khó khăn. Có nên chăng chi tiêu cho những sự kiện như vậy trong hoàn cảnh hiện nay?
Sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta kêu gọi được tài trợ từ các tổ chức, công ty thay vì lấy tiền từ chính phủ, từ tỉnh Khánh Hòa... Các sự kiện tương tự thế này khi tổ chức ở nước ngoài, thường chính phủ chỉ xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi về mặt tổ chức và không bỏ tiền. Chính phủ chỉ bỏ tiền tổ chức các hoạt động mang tính công ích.
Người gửi: Tuan
Dẫu biết đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Việt Nam sẽ có thể quảng bá rất nhiều cho vị thế của đất nước. Nhưng khoản tiền phải bỏ ra cho nó quá lớn. Tuy lợi ích cuộc thi mang lại có thể nhìn thấy được nhưng nó có nhằm phục vụ cho toàn thể quốc gia hay chỉ làm lợi cho một thành phần, một tầng lớp nào đó trong xã hội.
Hãy thử tính thế này: miền Trung lũ lụt, dân nghèo lại càng nghèo, không có điều kiện ăn học tới nơi tới chốn. Họ không có trình độ nên làm gì cũng vất vả. Tình trạng đó xảy ra ở cả một cộng đồng và chúng ta phải có trách nhiệm vực người dân lên, đầu tư vào văn hóa và giáo dục cho họ. Nếu nhà nước thừa tiền thì không sao nhưng nếu phải cân nhắc nên đầu tư vào đâu thì tôi thiết nghĩ việc lo cho dân là quan trọng nhất.