Trong khi lãnh đạo tỉnh dự định lập hội đồng khoa học sau Lễ giỗ tổ để nghiên cứu, đưa ra kết luận khoa học cũng như hướng xử lý về hòn đá, thì hầu hết độc giả đều cho rằng “cần đưa hòn đá ra khỏi đền ngay lập tức.”
Độc giả Tienx81 nhận xét: “Tôi không hiểu người tặng có dụng ý gì, nhưng thực sự tôi đánh giá thấp đơn vị tiếp nhận hòn đá đó. Tại sao không có hiểu biết gì về hòn đá đó mà vẫn nhận?”
Nhiều ý kiến cộng đồng mạng yêu cầu dời hòn đá lạ này ra khỏi đền Hùng ngay lập tức. Ảnh: Đoàn Loan
Về nội dung những văn tự ghi trên đá, tiến sĩ (TS) Nguyễn Xuân Diện thuộc Viện nghiên cứu Hán nôm cho biết nếu quan sát hình thức bên ngoài có thể thấy rằng đây là một đạo bùa cát (lành). Tuy vậy, trên hòn đá, vẫn còn có chữ lớn ở giữa mà TS chưa giải thích được và “nên dời hòn đá lạ ra khỏi đền Hùng”.
Đồng ý với TS Diện, độc giả Minh_tp2003 đưa ý kiến: “Phải nhanh chóng di dời đá lạ ra khỏi đền Hùng. Nơi thờ cúng tổ tiên là nơi linh thiêng, không thể đưa vật thể lạ vào được. Những gì ta không hiểu, không rõ đều là vật thể lạ. Phải đưa ra gấp.”
“Quản lý di tích đã quá tùy tiện, thiếu thận trọng khi đưa một vật thể dị thường, không rõ nguồn gốc, nội dung vào không gian thiêng liêng của cả một dân tộc.” – độc giả Nguyễn Hồng Vân bức xúc.
Vấn đề xử lý hòn đá, các ý kiến độc giả đều cho rằng “cứ trả về cho người hiến tặng”, và phải làm ngay lập tức, không cần phải lập hội đồng nghiên cứu phức tạp và tốn kém. Độc giả Nguyenhuong đặt câu hỏi: “Tỉnh không biết có xin ý kiến Cục Di sản lúc đặt hay không mà đến khi đề nghị bỏ đi thì lại lần lữa, phải xin chỗ này chỗ nọ. Rồi còn phải chờ sau lễ hội?”
“Tôi xin góp thêm một góc nhìn khác, có khi đây là mấy hòn đá tầm thường, dạng ‘lừa khách du lịch’ bán đầy rẫy ở khắp nơi. Trường hợp đó mà lập hội đồng nghiên cứu này nọ, rồi đặt ở nơi thờ Quốc tổ thì không còn gì để nói” – Quang 101.
Câu chuyện hòn đá một cho thấy cung cách quản lý tùy tiện, thiếu khoa học đối với di tích. Đền Hùng, như lời TS Diện đã nói, là một quần thể kiến trúc thuần Việt: “Bản thân mỗi cây cổ thụ, nét mái cong cổ kính và màu xanh rì của tán cây trên khắp các khu đồi đều là cảnh quan đẹp, thấp thoáng dáng hình của tiền nhân thuở trước. Đến đây, người dân có thể gửi gắm tâm linh, suy tưởng về công đức của vua Hùng”. Chính vì thế, không cần đưa thêm một vật gì vào, nhất là vật đó, lại mù mờ, không rõ ràng.
>> Xem thêm: Hòn đá lạ ở đền Hùng
Vũ Vy tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.