Người gửi: Xuân Dũng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: kính gửi Anh Đỗ Thanh Hải
Đọc bài phỏng vấn Đỗ Thanh Hải, tôi rất thông cảm với những quan điểm của anh. Tuy nhiên, Nhật ký Vàng Anh có cái gì đó chưa thực tế, chưa phù hợp với Việt Nam, vì đất nước mình còn nghèo lắm. Nếu anh Hải chịu khó suy ngẫm một chút, anh sẽ nhìn thấy vấn đề thôi. Trong khi đất nước còn nghèo khó, đến việc bắn pháo hoa trong những ngày lễ trọng đại còn có một số tỉnh, thành phố phải cân nhắc, và quyết định để tiền ủng hộ người nghèo, thì những nhân vật trong phim của anh lại hào phóng quá, mua áo quần, tiêu tiền như các đại gia. Như vậy liệu có phù hợp không?
Tôi không tìm thấy tính nhân văn trong phim của anh, và tất nhiên tuyệt đối không cho gia đình tôi xem (sợ lại đua đòi theo thì hỏng). Tôi hiểu làm một bộ phim rất tốn kém, mất nhiều tiền, công sức... Nhưng theo tôi nếu đã mất tiền, mất công sức thì cũng chấp nhận ngừng phát sóng để khỏi mất luôn danh tiếng và không làm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ đất nước.