Người gửi: Tuan
Trong thời buổi kinh tế thị trường, việc quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới là điều cần thiết. Thời gian qua, hình ảnh Việt Nam đã phần nào được khẳng định, khi nước ta đăng cai và tổ chức thành công rất nhiều cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế cũng như các giải bóng đá, bóng chuyền... và gần đây nhất là cuộc thi Olympic Toán quốc tế.
Do đó, việc nước ta đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là có thể thực hiện được và sẽ thành công. Tuy nhiên, không phải trong thời điểm hiện tại. Theo tôi, thời hạn mà ban tổ chức đưa ra là quá gấp rút. Vì vậy muốn tổ chức được thành công chúng ta phải tập trung rất nhiều nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính. Trong khi, tình hình tài chính nước ta đang eo hẹp, miền Trung mưa bão, lũ lụt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Nếu chúng ta dùng số tiền đó để cứu trợ và giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt thì sẽ tốt hơn vì đây là lợi ích của số đông đồng bào, nhân dân, còn tổ chức Hoa hậu thì chỉ có lợi cho một số ít người.
Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn hiện nay cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch cả về chất cũng như về lượng. Hơn thế, ta phải xây dựng một sân khấu trong nhà để tổ chức cuộc thi. Trong điều kiện gấp rút như hiện nay, vấn đề chất lượng công trình cũng là điều cần phải bàn đến. Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ việc thi công xây dựng sân vận động Mỹ Đình. Mặc dù được đầu tư kỹ lưỡng nhưng sau một thời gian ngắn, sân đã xuống cấp. Huống chi việc xây dựng sân khấu lại phải thực hiện trong thời gian ngắn như vậy.
Cũng cần phải nói thêm rằng sân vận động Mỹ Đình sau khi tổ chức SEA Games vẫn còn được tiếp tục sử dụng. Nhưng với sân khấu, sau cuộc thi Hoa hậu, số phận nó sẽ ra sao?
Tóm lại, theo tôi, đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trong thời điểm hiện nay là chưa thích hợp. Sự kiện này mỗi năm diễn ra một lần nên nếu năm nay ta không tổ chức thì có thể hai hay ba năm nữa chúng ta tổ chức vẫn chưa muộn. Được chuẩn bị kỹ lưỡng, hình ảnh Việt Nam sẽ càng đẹp hơn trong mắt bạn bè thế giới.