Đó là ý kiến của độc giả Minh Quốc trong bài viết “Nhiều đại biểu ủng hộ quy định cho mang thai hộ”. “Theo tôi, nếu những cặp vợ chồng hiếm muộn, muốn có con thì họ có thể đến các trại trẻ mồ côi, tự chọn một đứa trẻ mà mình mến đưa về nuôi. Chứ nhờ mang thai hộ... sinh ra có vấn đề gì không thích lại lôi thôi, nhùng nhằng”.
Chiều 14/11, các đại biểu Quốc hội đã tổ chức thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hôn nhân gia đình. Trước thực tế nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, khao khát có con, một số đại biểu đồng tình với quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tuy nhiên cần có chế tài xử phạt nếu vi phạm.
Theo đại biểu Phạm Huy Hùng cho rằng nên cân nhắc lại điều kiện của người được nhờ mang thai hộ. Đó là người có quan hệ thân thích cùng hàng của vợ hoặc chồng, từng sinh con và chỉ được một lần mang thai hộ. Điều này sẽ hạn chế rất nhiều chính sách nhân văn của Nhà nước với các cặp vợ chồng hiếm muộn. Nên mở rộng diện mang thai hộ cả người không có quan hệ thân thích, chẳng hạn trường hợp cả vợ và chồng đều là trẻ mồ côi hoặc người thân của họ chưa từng sinh con.
Ngay lập tức nội dung này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều, ủng hộ lẫn phản đối của hàng trăm độc giả gửi về VnExpress. “Chúng ta thử nghĩ nếu vợ không mang thai được thì còn nhờ bà khác, vậy khi chồng bất lực thì cũng đi nhờ người khác à? Đạo đức liệu có suy đồi quá không?”, độc giả Hoàng Long nói.
Cho mang thai hộ sẽ rất phức tạp
Nhiều người cho rằng, nếu Nhà nước chấp nhận cho mang thai hộ thì sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường mà không dễ kiểm soát được như: Nếu người nhờ mang thai hộ không muốn nhận con khi đứa trẻ sinh ra có vấn đề về sức khỏe hay bị tật nguyền thì sẽ thế nào? Nếu người mang thai hộ sinh đôi, sinh ba trong khi người nhờ chỉ nhận một trẻ thì ai sẽ là người nuôi những đứa trẻ còn lại? Nếu người mang thai hộ không muốn giao con sau khi đã sinh thì phải xử lý ra sao?...
“Chúng ta không làm chặt thì khi có sự việc phát sinh sẽ rất phức tạp và khó giải quyết. Đặc biệt, việc mang thai hộ cũng sẽ tiếp tay cho những kẻ muốn trục lợi, sẽ dẫn đến các dịch vụ đẻ thuê”, nickname Bienmaixanh172 chia sẻ.
“Tôi cũng không ủng hộ vấn đề này. Vì nó rất phức tạp, liên quan đến tình cảm mẹ con. Bởi người mang thai hộ cũng phải mang thai chín tháng mười ngày và sẽ có nhiều điều bất cập xảy ra”, độc giả Huân nói.
Cùng nhất trí với quan điểm này, bạn đọc My Canh cho rằng: “Không nên làm mọi việc trở nên phức tạp hơn bằng cách cho phép mang thai hộ. Các cặp vợ chồng không thể sinh con thì có thể xin con nuôi, không nhất thiết phải là mang thai hộ mới là con của mình. Giải pháp cho phép mang thai hộ sẽ gây ra nhiều phức tạp, rắc rối không đáng có. Đôi khi đó là giảp pháp lợi thì ít mà hại thì nhiều, gây thêm nhiều gánh nặng cần phải giải quyết cho xã hội”.
“Ai nói không nên cho phép mang thai hộ là họ không hiểu gì”
“Các bạn nói nào là tan nát gia đình, nào là đẻ thuê, đẻ mướn... Các bạn có hiểu mang thai hộ là gì không? Có biết quốc hội đang bàn chỉ cho người thân và đã từng sinh đẻ được mang thai hộ không? Như thế thì lấy đâu ra việc mất chồng, tan nát gia đình, rồi có thêm nghề đẻ thuê? Thực sự, những người phản đối chẳng hiểu gì cả”, độc giả Thanh Thanh bức xúc.
“Rất tán thành ý kiến của Thanh Thanh. Việc mang thai hộ là thụ tinh trong ống nghiệm từ trứng và tinh trùng người chồng, người vợ bị hiếm muộn rồi cấy vào người mang thai hộ (bà con trong gia đình, hay người đẻ thuê hợp đồng hẳn hoi, tùy theo luật pháp mỗi nước là có cho mướn người đẻ thuê hay là chỉ người thân gia đình). Chứ có phải là giao cấu đâu mà phá nát gia đình, hay nói trắng ra là về mặt sinh học người mang thai hộ không có bất kì một quan hệ nào với con của vợ chồng hiếm muộn cả. Nếu có cũng là tình thương mang nặng đẻ đau thôi”, bạn đọc Minh Huy nói.
“Thực ra theo tôi việc mang thai hộ rất phức tạp, nhưng nó rất cần cho những cặp hiếm muộn, đứa con sẽ là nơi gắn kết tình cảm của vợ chồng. Nếu ai nói không nên cho phép mang thai hộ là họ không hiểu. Bởi họ không có cùng hoàn cảnh nên không thể thấu hiểu được nỗi khổ cực, tủi thân của những người hiếm muộn”.
“Tôi thấy có những cặp vợ chồng họ rất yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó họ không thể có con nên họ buộc phải chia tay. Đứa con như một thiên thần gắn kết họ lại. Tôi mong những ai phản đối luật mang thai hộ hãy ủng hộ việc này".
"Bởi những người hiếm muộn họ quá khổ, cuộc sống của họ như ở đáy địa ngục, việc cho phép mang thai hộ là một cách để kéo họ lên trên cuộc sống. Nhưng cũng mong pháp luật cũng phải đủ mạnh để không có cơ hội cho những kẻ lợi dụng việc nhân đạo này kiếm lợi cá nhân”, bạn đọc Bình Phương chia sẻ.
>> Xem thêm: Nếu không cho phép mang thai hộ thì nói là vô nhân đạo?