Tuy nhiên, để làm việc này mà mỗi người dân phải "gánh" thêm một con số nữa thì quả có nhiều điều đáng nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Lê Thế Hải về việc cần đơn giản hóa việc cấp mã số thuế cá nhân (MSTCN).
Thứ nhất, hiện nay mỗi người đã có quá nhiều con số, nào là chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ngày sinh, mã số thuế công ty riêng...
Thứ hai, như anh Hải nói, việc phát sinh thêm con số mới sẽ gây nhiều lãng phí và càng gây khó khăn cho việc quản lý.
Thứ ba, phải nhìn nhận một thực tế rằng Nhà nước hiện thiếu nhất quán trong việc đặt ra các con số. Điều này chúng ta có thể dễ dàng thấy rõ qua việc Cục Thuế vừa phát hiện có rất nhiều số chứng minh nhân dân trùng nhau. Chúng ta cũng có thể thấy điều này qua cách đặt số nhà ở TP HCM và một số tỉnh thành lớn, chưa kể ai có thể đảm bảo rằng số hộ chiếu, xe máy, bằng lái xe... lại không trùng nhau (vì chứng minh nhân dân còn bị trùng kia mà).
Vậy nên, theo chúng tôi, việc cần làm, là dùng ngay số chứng minh nhân dân để cấp MSTCN trên cơ sở rà soát và hệ thống hóa lại việc cấp phát số chứng minh nhân dân từ trước đến nay để đảm bảo không trùng nhau. Từ đó, có thể dùng con số này để chuẩn y lại các loại hồ sơ, giấy tờ khác nhau, ví dụ như số bảo hiểm xã hội, số bảo hiểm y tế...
Mong Nhà nước cân nhắc để không gây lãng phí và làm giảm hiệu quả công việc.