Người gửi: Phùng Đình Khải
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Nội dung xxx là hoàn toàn độc hại
Về quan điểm này, theo tôi, chúng ta tranh luận hết cả đời chẳng bao giờ đi đến đích, bởi mỗi chúng ta nhìn nhận một sự việc ở một góc độ khác nhau. Tôi ví dụ đơn giản như cho trẻ em ngày nay tiếp cận với computer và Internet, có lẽ phải đến quá nửa đều cho rằng các cháu khi tiếp xúc với chúng quá sớm thì sẽ hư hỏng bởi những nội dung đồi truỵ. Nhưng theo ý kiến tôi, đôi khi đó là cách nhìn thiển cận, muốn hiểu được thì phải hiểu Internet là gì chứ không phải vơ đũa cả nắm vì ngoài những nơi đó ra, còn có biết bao nhiêu điều bổ ích giúp chúng ta hiểu biết thêm, giúp các cháu học hành.
Quay trở lại vấn đề mọi người đang tranh luận. Cho dù bạn có muốn công nhận hay không thì một thực tế mà mọi người không thể phủ nhận được đó là sex hay nôm na dịch theo tiếng Việt là nhu cầu về sinh lý, là một trong những cái không thể thiếu được của muôn loài, trong đó có loài người và chứng bệnh luôn muốn cái gì mới mẻ là bệnh muôn đời của phái mày râu. Để loại được căn bệnh đó là một điều không tưởng, chúng ta chỉ có thể tạo điều kiện để cho nó không phát triển theo hướng mà xã hội và luật pháp hoàn toàn bế tắc trong việc giải quyết những hậu quả của nó.
Mại dâm, sách vở, phim ảnh cho dù mọi người có muốn công nhận hay không thì một thực tế cho thấy rằng đó chính là những căn thuốc làm dịu căn bệnh đó. Cấm đoán không phải là phương thuốc hữu hiệu nhất mà ta nên tìm cách để hướng làm sao pháp luật có thể kiểm soát được nó, đặc biệt là những người phụ nữ làm nghề này. Luật pháp phải tìm cách giúp đỡ họ, không để cho họ bị loại ra xã hội, trù dập, lợi dụng, mà họ phải có quyền như tất cả mỗi người chúng ta. Rồi các bạn sẽ thấy, chẳng mấy chục năm nữa đó sẽ là những thứ hoàn toàn hợp pháp ở Việt Nam.
Vấn đề chính chúng ta nên tranh cãi ở đây không phải là độc hại hay không mà là chỗ nào thì nó độc hại. Ở Việt Nam, đối tượng vào Internet cafe toàn các cháu vị thành niên, học sinh, sinh viên. Chỗ đó cấm là hoàn toàn đúng.
Còn nếu như bên phương Tây, đa số những chỗ Internet cafe nằm trong chỗ để chơi máy ăn tiền (bên Đức là Spielothek), dưới 18 tuổi không được vào. Nếu như ở Việt Nam mình giới hạn như vậy thì mới nên tranh cãi có hay không đến tính độc hại của nó.