“Quả thật không thể tưởng tượng nổi ý thức tham gia giao thông của một số người Việt Nam” – bạn đọc có nick Khúc Gỗ đã thốt lên như vậy trong e-mail gửi về cho VnExpress.net, kể lại câu chuyện quan sát được tại một ngã tư.
"Sáng nay, khi đến ngã tư Lê Đại Hành – 3/2 (TP HCM), tôi chạy phía sau một chiếc xe hơi màu trắng. Lúc đó, đèn giao thông chiều của tôi còn khoảng 3 giây nữa thì sang đỏ, chiếc xe hơi chạy chậm lại rồi dừng (vừa dừng hẳn thì đèn đỏ). Các xe ở phía sau xe hơi cũng dừng theo. Một vài xe máy rồ ga phóng nhanh qua ngã tư trước khi đèn chuyển hẳn sang đỏ.
Đậu song song với tôi là một cặp vợ chồng nọ đi SH, tuổi trung niên, quần áo chỉnh tề nhìn có vẻ là người tri thức. Họ cũng bị vướng chiếc xe hơi mà không rồ ga phóng qua được như các xe máy khác.
Dừng xe kế bên, tôi nghe ông chồng chửi đổng “Còn ba bốn giây mà cũng không dám chạy!”. Bà vợ hỏi: “Chuyện gì?” Ông chồng chỉ cái xe hơi màu trắng trả lời: “Cái thằng tài xế này nó sợ công an, đèn còn xanh tới ba giây mà nó không dám chạy.”
Tôi nghe cuộc đối thoại đó mà thảng thốt quay sang tròn mắt nhìn hai vợ chồng (vì quá ngỡ ngàng). Họ vẫn thản nhiên như không, đèn đỏ còn 4 giây, họ bóp còi inh ỏi, rồi đợi có chút khe hở, chen lên, rồ ga phóng đi mất.
Thiệt tình, tôi không nghĩ lại có người ý thức giao thông kém mà còn cư xử thiếu văn hóa như vậy.”
( Xem thêm Nhiều người Việt ăn gian 4-5 giây đèn đỏ ở ngã tư )
Bạn đọc Nguyen Cali cho biết: “Giao thông Mỹ có một điều luật rất quan trọng để tránh tắc đường mà hình như Việt Nam mình không có hoặc là bị xem nhẹ, đó là luật 'để trống giao lộ'.
Khi đến giao lộ, tất cả người điều khiển xe phải để ý quan sát phía trước, nếu thấy trống thì mới băng qua. Nếu thấy kẹt xe, không vừa cho chiếc xe cuả mình thì phải đứng lại ở bên này (mặc dù cho chiều cuả bạn vẫn là đèn xanh).
Nếu bạn vẫn quyết định đi tới và bạn bị kẹt ở giữa giao lộ, một khi đèn đỏ chiều cuả bạn bật lên thì bạn đã phạm luật cản trở giao thông của chiều cắt ngang rồi. Trong tình huống đó có thể bị phạt vi cảnh ít nhất 500 USD.
Tôi vẫn rất bức xúc tại sao Việt Nam mình không áp dụng luật này triệt để vì đây là một trong những nguyên nhân gây kẹt cứng ở các ngã tư đường".
“Thiết nghĩ trước khi lên tiếng trách cứ lực lượng cảnh sát giao thông, hạ tầng giao thông… chính mỗi người dân hãy nghiêm khắc đánh giá, kiểm điểm lại ý thức tham gia giao thông của mình. Ý thức không thay đổi thì luật, cơ sở hạ tầng cải thiện đến mấy cũng không phát triển được". – độc giả Khúc Gỗ kết luận.
Vũ Vy
Chia sẻ hình ảnh, bài viết của bạn về giao thông tại đây.