Kính thưa các Bạn đọc,
1. Đứng trên quan điểm "bênh" ngành Điện:
Hiện nay EVN chịu quá nhiều áp lực từ chúng ta (cả xã hội) vì rất ít nước có tốc độ phát triển như Việt Nam.
Các bạn đừng so sánh với viễn thông, vì mỗi ngành đều có đặc thù. Vốn của một hãng điện thoại chỉ đủ xây 2-3 nhà máy điện (Công suất vừa vừa) vì mỗi 1KW điện (các bạn dùng cho 1 cái bàn là) phải đầu tư khoảng 1.200-1.500 USD (tuỳ theo công nghệ) chưa kể đến nhiên liệu, chi phí OM....
Hơn nữa, hiện nay giá điện của Việt Nam rẻ nhất Đông Nam Á, trong khi dân ta chưa biết tiết kiệm, dùng lãng phí tài nguyên của chúng ta (chứ không phải của riêng ngành Điện. Nói ra còn nhiều vấn đề bất cập mà ngành Điện phải hứng chịu và việc sản xuất kinh doanh Điện không dễ và có lãi như mọi người tưởng. Bây giờ vốn của EVN là đâu khoảng 150 nghìn tỷ mà lãi 2008 được bao nhiêu, tỷ suất lợi nhuận thế nào các bạn tự tìm hiểu - mà tách riêng kinh doanh điện là lỗ.
Ai sẽ thay được EVN gánh khoản này??? Các bạn mong không còn độc quyền. Đúng, trước sau gì các bạn sẽ được toại nguyện (2010 hay 2015 tôi không chắc). Nhưng- giá điện sẽ theo thị trường - Và các bạn sẽ phải trả tiền điện ít nhất là 7US cent/kWH thay vì <5cent như hiện nay.
Việc cắt điện chẳng ai muốn nếu như không thiếu công suất. Vừa bị kêu, vừa không bán được hàng. Do gánh nặng đầu tư, giá điện không đủ để tái đầu tư, và còn nhiều bất cập mang tính hệ thống nữa dẫn đến tình trạng này.
2. Đứng trên quan điểm bênh người tiêu dùng:
Ngành Điện cần tuân thủ quy định như: cắt điện cần báo trước, chăm sóc khách hàng tốt hơn, xứng đáng với số tiền họ bỏ ra chứ không nói như bạn Thanh được. Tại các nước phát triển, nếu cắt điện sẽ bị phạt và đền bù cho khách hàng.
3. Cư xử:
Các bạn cần tự thấy mình vì đất nước, vì xã hội. Hãy chấp nhận những bất cập mà nước nghèo nào cũng phải trải qua. Cần nhìn nhận công bằng hơn về các vấn đề. Ví dụ như nước có mùi (ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ), các bạn vẫn phải chấp nhận, kêu ai?. Giá gas, xăng, dầu, xi măng, sắt thép........(chưa nói đến thuốc, sữa....) tăng bao nhiêu % trong 10 năm qua trong khi giá điện tăng bao nhiêu %?. Các bạn đừng nghĩ không cần tiết kiệm điện vì bạn sẽ trả tiền. Điều này là sai lầm vô cùng tệ hại, thiếu hiểu biết và thế hệ sau của chúng ta sẽ trả giá.
Có 2 vấn đề quan trọng nhất, đáng sợ nhất là khủng hoảng về Năng lượng và Lương thực.
Cần cố gắng vì đất nước, vì xã hội và vì chính chúng ta.
( Lam )