Anh chàng dạy kỹ thuật đối kháng rất tốt nhưng khi thực chiến thì mọi thứ hoàn toàn ngược lại.
Người học võ muốn tiến bộ phải thường xuyên giao đấu, còn nếu chỉ quanh quẩn luyện trong lò thì chẳng khác nào tự chui vào vỏ ốc bản thân.
Màn biểu diễn với môn đồ và thực chiến với người lạ có kết quả hoàn toàn trái ngược.
Nếu giao đấu theo kiểu toàn diện, cho sử dụng vũ khí, thì mấy võ sĩ MMA sao có cửa đánh lại võ cổ truyền với đao kiếm trong tay?
Thái Cực quyền có dùng để chiến đấu MMA được không hay chỉ để dưỡng sinh? Xin thưa, hoàn toàn có thể.
Flores đến Việt Nam khiêu chiến nhưng tôi không thấy ông ta dùng chiêu nào đặc trưng của Vịnh Xuân, đánh đấm trông như karate.
Người Bình Định không gọi 'võ đường' mà thay bằng 'lò võ', người tập võ cũng như luyện lò rèn, phải trải qua các giai đoạn khắc nghiệt mới giỏi.
Đối thủ cao hơn hẳn cái đầu, bắp thịt cuồn cuộn như Lý Đức, bẻ ống sắt, chặt gạch 'dằn mặt' nhưng vẫn bị tôi đánh bại hàng chục lần.
'Thiếu Lâm thường dùng côn, gậy, Võ Đang dùng kiếm, Vịnh Xuân lấy nhu thắng cương... thì làm sao so sánh với MMA chuyên về cận chiến được?'
'Người có võ chưa chắc đánh lại mấy tay chuyên đánh lộn, học võ nhiều không đồng nghĩa với việc đánh nhau giỏi'.
'Thực chiến không phải dùng tay không đấm nhau trên võ đài, mà thông thường sẽ sử dụng cả vũ khí để giao đấu ngoài đời thực'.
'Thắng thua trên võ đài là do người luyện có tinh thâm, có kỹ năng áp dụng thực chiến hay không, chứ không có môn phái nào là vô địch'.
Nếu thi đấu đối kháng, võ truyền thống buộc phải sửa đổi chiêu thức, học hỏi thêm từ các môn võ hiện đại.
'Võ cổ truyền không dành cho những người dục tốc, nếu muốn nhanh và mạnh sớm thì hãy chuyển sang các môn MMA hoặc Boxing...'
'Luyện võ phải kể đến 3 yếu tố: tinh thần, sức mạnh, sức khỏe, không thể chỉ lấy thực chiến ra để so sánh MMA hơn võ cổ truyền được'.
Việc không tương thích với mạng lưới chỉ huy thống nhất và bán kính chiến đấu hạn chế khiến UAV Trung Quốc bị chê tại Trung Đông.
Thiếu kinh nghiệm thực chiến là rào cản lớn nhất với tham vọng soán ngôi Mỹ để trở thành cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới của Trung Quốc.
Để trở thành đặc cảnh, các cô gái phải vượt qua nhiều bài huấn luyện như lật lốp xe, tay không leo xuống cột, đu thang trên không và huấn luyện thực chiến.