Sau khi nghỉ quản lý vào cuối tháng 11, Thứ trưởng Giáo dục Bùi Văn Ga sẽ về giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng đề trắc nghiệm khách quan chuẩn hóa đã phân loại thí sinh tốt. Bên cạnh nhiều điểm 10, số điểm 0 cũng cao.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga giải thích, mức tăng dân số của Việt Nam đang chậm, việc đào tạo giáo viên theo quy mô hiện nay sẽ khiến thừa nhân lực.
Bộ Giáo dục không chủ trương phát hành tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các kỳ thi và đã có văn bản cấm nhà trường, giáo viên lạm dụng vị trí công tác để ép buộc học sinh mua sách hướng dẫn.
Cả nước có 10 cơ sở thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được công nhận năng lực khảo thí ngoại ngữ, cấp giấy chứng nhận cho người học, nhưng chưa có đơn vị giám sát đảm bảo chất lượng các cơ sở đó.
Dẫn chứng nhiều trường đại học tự chủ ở Đức, Pháp được ngân sách cấp rất nhiều kinh phí để nâng cao chất lượng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định không có lý nào Việt Nam lại đi ngoài xu thế ấy.
"Chúng ta hướng tới một kỳ thi tốt nghiệp nhẹ nhàng nhất, còn xét tuyển đại học giao các trường tự chủ", Thứ trưởng Bộ Giáo dục Bùi Văn Ga nói trong buổi họp báo kết thúc kỳ thi THPT quốc gia chiều 4/7.
Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, các cụm thi sẽ bắt tay vào chấm, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phải hoàn thành trước ngày 20/7.
Bộ Giáo dục - Đào tạo cho rằng, năm nay, mỗi tỉnh thành có ít nhất một cụm thi THPT quốc gia do đại học chủ trì nên công tác coi thi có thể phức tạp hơn.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, nhìn tổng thể kỳ thi THPT quốc gia đã giảm được chi phí và áp lực cho xã hội. Việc thí sinh và phụ huynh phải vất vả đến trường để rút - nộp hồ sơ chỉ diễn ra ở một số trường lớn.
"Điểm trung bình của các khối thi, tổ hợp môn thi khác nhau, như khối A lên tới 18, tổ hợp với môn xã hội là chính chỉ khoảng 14. Bộ lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ở mốc trung gian", Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho hay.
"Năm nay, đề không quá khó mà phù hợp với trình độ làm bài của tất cả các em. Thí sinh hiểu ở mức độ nào thì làm ở mức đấy", Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga khẳng định.
'Gian lận, thi hộ, thi kèm nếu bị phát hiện sau kỳ thi, thậm chí ra trường rồi vẫn bị tước bằng và xử lý theo quy định", Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định.
"Đề thi đại học được ra theo hướng mở, không bắt buộc học sinh phải nhớ quá nhiều chi tiết hoặc nhớ một cách máy móc, tăng cường kiểm tra năng lực, phát huy tính sáng tạo của thí sinh", Thử trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho hay.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết giai đoạn 2013 – 2015 sẽ quy hoạch nhân lực cho ngành sư phạm phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu thực tế, chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên vượt quá nhu cầu.