Đã học xong chương trình và đến kỳ thi tốt nghiệp, song 1.350 sinh viên năm cuối trường ĐH Hùng Vương đợi mãi vẫn chưa được thi để ra trường vì thiếu… con dấu.
Năm nay số lượng các bé sinh năm 2007 bước vào lớp 1 tăng đột biến khiến nhiều trường ở các quận đông dân cư bị quá tải, phải cắt giảm buổi học hoặc mượn trường khác để dạy.
Nhẩm tính kết quả thi đại học khá cao, song 3 chị em sinh ba vẫn vỡ oà hạnh phúc khi hay tin cùng đậu vào ĐH Y dược TP HCM và 2 trường ĐH khác.
Học chung lớp, mong muốn trở thành bác sĩ, Danh và Long đều thi vào ngành y. Danh đứng đầu Học viện Quân y còn Long trở thành thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
ĐH Luật Hà Nội, Kinh tế Luật TP HCM, Sư phạm Hà Nội 2, Công nghiệp Hà Nội, Công nghiệp TP HCM, Tài nguyên Môi trường TP HCM...vừa công bố điểm thi. Hiện hơn 240 trường đã có kết quả. Thí sinh tra cứu điểm thi tại đây.
Trăn trở vấn đề an ninh mạng đang đe dọa toàn cầu, thủ khoa Trần Nhật Hoàng (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) đã từ bỏ ước mơ thành nhà nghiên cứu toán học để theo đuổi ngành công nghệ thông tin.
Chiều 27/7, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm thi. Thủ khoa khối A Võ Anh Khoa đạt 3 điểm tuyệt đối.
Say mê tiếng Anh, Nguyễn Thị Thảo Vân (THPT Chuyên ngoại ngữ ĐH Ngoại ngữ) đến với tiếng Nhật rất tình cờ. Nhờ sự tình cờ ấy mà cô gái quê Bắc Ninh mê đắm thứ tiếng vốn được đánh giá là khó học này.
Dù mới có hơn 80 trường công bố điểm thi, nhưng đến ngày 25/7, lớp 12A1 THPT Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đã có 2 thủ khoa, 2 á khoa đại học. Ngoài ra, lớp còn 5 em có tổng điểm 3 môn đạt từ 27 trở lên.
Bố mẹ lần lượt qua đời vì bệnh ung thư, nỗi đau chồng chất, song Bùi Chí Hướng (lớp 12A1, THPT Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) vẫn học giỏi và xuất sắc đỗ thủ khoa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với 27 điểm.
Có bốn thủ khoa và bốn á khoa, HV Tài chính có phổ điểm cao hơn năm ngoái, nhưng trường dự kiến điểm chuẩn có thể duy trì hoặc giảm một chút do số lượng thí sinh dự thi vào trường giảm.
Chia sẻ về bí quyết học tập, thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội Nguyễn Thành Trung bật mí trước lúc đi thi cậu đã làm gần 300 đề thi thử của 3 môn khối A. Điều đó giúp cậu đạt điểm tuyệt đối hai môn Toán và Hóa, môn Lý được 9,75.
Sáng 25/7, ĐH Ngoại thương cơ sở 2 công bố điểm thi. Thủ khoa là em Nguyễn Huy Quốc được 29 điểm.
"Khi em chọn thi vào ngành luật mọi người vẫn trêu 'sẽ không ai cãi lý được với cô luật sư này rồi'", Vy cười tươi rồi tếu táo thêm: "Họ nói thế vì những lúc cãi lý thấy em rất dữ chứ không hiền như vẻ ngoài".
Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội Hoàng Minh Sơn cho biết, trường đã chấm xong bài thi, thủ khoa là một thí sinh tại Nghệ An, được 29,75 điểm, làm tròn thành 30.
Tuy học trường huyện nhưng Nguyễn Trọng Hùng, học sinh lớp 12A8, THPT Nam Khoái Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) vẫn xuất sắc trở thành thủ khoa của ĐH Ngoại thương với 29,5 điểm (Toán 10; Lý 9,5; Hóa 10).
Sáng nay, ĐH Ngoại thương công bố điểm thi. Trường có hai thủ khoa 29,5 điểm là Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Trần Thành Danh.
Với 29,5 điểm, Nguyễn Thanh Tùng (THPT chuyên Sư phạm Hà Nội) trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất vào ĐH Dược. Tùng luôn suy nghĩ: “Nếu không được đi học, em muốn rèn luyện trở thành cầu thủ bóng đá”.
Chiều 20/7, các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi, nâng số trường có kết quả lên gần 20. Thủ khoa ĐH Dược đang tạm dẫn đầu với 29,5 điểm, còn thủ khoa ĐH Quốc gia được 29 điểm.
> Tra cứu điểm thi tại đây / Thủ khoa ĐH Thủy lợi muốn làm bác sĩ
Đậu ĐH Thủy lợi với 28,5 điểm, trở thành thủ khoa năm 2013 đầu tiên của cả nước, Lê Xuân Hoàng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lại mong muốn trở thành bác sĩ đa khoa.