Căn cước mới của tôi chỉ dùng đăng ký ngân hàng và một sim của nhà mạng A. Tại sao thông tin cá nhân của tôi lại bị lộ?
Bộ Công an cho biết không chỉ thiếu chế tài xử lý mà các thuật ngữ liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa thống nhất, gây khó cho công tác quản lý.
Bật Bluetooth liên tục hoặc sử dụng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ là nhưng thói quen khiến thiết bị của người dùng dễ bị tấn công.
'Nói chuyện với bạn bè về món hàng nào đó, ít phút sau đã thấy hàng loạt quảng cáo liên quan, tôi không thể không nghi ngờ Facebook nghe lén'.
Dữ liệu khổng lồ được cho là giúp Facebook, Google hiểu rõ về người dùng để phân phối quảng cáo chính xác, thay vì phải nghe lén.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ tài khoản mạng xã hội phải chịu trách nhiệm với bài đăng và cần bảo vệ tài khoản cá nhân của mình.
Đang giờ làm, điện thoại rung liên hồi kỳ trận, dồn dập, hết đợt này đến đợt khác, nghĩ nhỡ có chuyện gì xảy ra nên tôi đành phải nghe.
Do đặc thù kinh doanh online, chị Thu Huyền không thể chặn cuộc gọi từ số lạ nhưng những "cuộc gọi rác" liên tục khiến chị thấy "bị khủng bố tinh thần đến mức không thể chịu nổi".
Tôi không biết có phải là lừa đảo không, song đây có thể là một nội dung mà quý báo có thể tìm kiếm thông tin thêm.
Hàn QuốcTự ý tìm kiếm thông tin về người cũ trong điện thoại của người yêu, một phụ nữ ở Seoul đã bị xử phạt 230 USD.
Các đường chạy được ghi lại trên Strava kết hợp thông tin người dùng chia sẻ có thể bị lợi dụng để phát hiện địa chỉ nhà của họ.
Việc lộ mật khẩu tài khoản online có thể khiến người dùng đối mặt nhiều nguy cơ như bị đánh cắp thông tin, lừa đảo, mất tiền.
Tôi nhận được thông báo qua nhóm chat: 'Đề nghị các bậc phụ huynh chụp và gửi ảnh hai mặt CCCD để nhà trường làm hồ sơ rút học phí'.
TP HCMCô giáo ở huyện Bình Chánh quay video với mục đích vui đùa rồi đăng lên TikTok, bị Sở Giáo dục nhắc nhở vì làm lộ thông tin của học sinh.
Cứ 5 người Việt dùng Internet thì có 4 người bị tổn hại dữ liệu cá nhân. Theo chuyên gia, kẻ gian đang thu thập bằng cách hack tài khoản mạng xã hội, lấy cắp thông tin của cá nhân, doanh nghiệp...
Lê Mạnh, cán bộ tuyển sinh của một trường đại học, cho biết anh được gợi ý bán dữ liệu thí sinh dự thi với giá 10.000 đồng mỗi người.
Thông tin của học sinh, phụ huynh có thể bị rò rỉ từ trường học và mạng xã hội, từ đó kẻ xấu dùng để lừa "con cấp cứu" như thời gian qua.
Tôi làm ở công ty nhà nước, đến kỳ lĩnh lương, kế toán in tờ giấy báo chi tiết mức thu nhập của tất cả mọi người, mức đóng thuế, gửi cho mỗi phòng ban một tờ cùng xem.
Khi cho một ứng dụng, website quyền đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gooogle, người dùng đã trao đi chiếc chìa khóa mở hộp bí mật của mình.
Nhận điện thoại của người tự xưng là công an, Hảo được thông báo có liên quan đường dây rửa tiền và bị yêu cầu chuyển hết tiền trong tài khoản phục vụ điều tra.