Thủ tướng Iraq hôm qua cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc "chiến tranh khu vực" nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết giữ binh sĩ trên lãnh thổ nước này.
Ngoại trưởng Iraq hôm qua cảnh báo có thể dùng đến biện pháp quân sự để tự vệ trước sự xâm nhập của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc nước này.
Thủ tướng Iraq hôm qua cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không tuân thủ thỏa thuận rút quân khỏi khu vực phía bắc nước này, đồng thời nhấn mạnh nếu bị ép buộc, Baghdad có thể dùng đến biện pháp quân sự để bảo vệ chủ quyền.
Baghdad cho biết Ankara vẫn chưa rút quân khỏi một trại huấn luyện ở miền bắc Iraq như thông báo trước đó, gọi tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ là "những lời sáo rỗng".
Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua thông báo sẽ tiếp tục rút quân khỏi Iraq sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thúc giục nước này làm vậy để tránh gây leo thang căng thẳng với Baghdad.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua kêu gọi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rút quân khỏi Iraq, giảm căng thẳng với Baghdad.
Washington hôm nay hối thúc Ankara rút hết binh lính khỏi miền bắc Iraq, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.
Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua nã rocket vào một căn cứ ở miền bắc Iraq, nơi binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng quân và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn đáp trả.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cáo buộc Nga đang làm quá về những mối đe dọa quân sự tiềm tàng xuất phát từ phía Ankara mà theo nước này là không hề tồn tại.
Chính phủ Iraq tiếp tục yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ "rút quân hoàn toàn" khỏi lãnh thổ nước này, cho rằng số binh sĩ rời khỏi doanh trại hôm qua là chưa đủ.
Một nhóm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay bắt đầu rời khỏi doanh trại gần thành phố Mosul, phía bắc Iraq, và di chuyển theo hướng bắc, sau khi Baghdad thông báo sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an yêu cầu Ankara rút quân về nước.
Hàng nghìn người biểu tình tại thủ đô Iraq để yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân, trong khi lực lượng bán quân sự Shiite tuyên bố sẵn sàng tấn công binh sĩ của Ankara.
Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng việc Iraq khiếu nại lên Liên Hợp Quốc vì Ankara điều quân vào miền bắc nước này "không phải là một bước đi trung thực".
Iraq hôm qua đệ đơn lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân vô điều kiện và ngay lập tức khỏi miền bắc nước này, gọi động thái điều quân của Ankara là "vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể muốn cạnh tranh ảnh hưởng và đáp trả việc Nga tăng cường sức mạnh quân sự tại biên giới của nước này với Syria, bằng động thái điều quân đến Iraq.
Với quyết định không rút 600 quân khỏi Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đang đánh mất người bạn cuối cùng của họ trong khu vực Trung Đông.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua cho biết việc rút binh sĩ khỏi Iraq "không thể được vào lúc này", sau khi Baghdad cáo buộc Ankara điều quân xâm phạm lãnh thổ.
Đúng lúc IS ở Mosul bị đẩy vào tình thế khó khăn nhất, hàng trăm binh sĩ vũ trang hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ được phát hiện xuất hiện ở gần đó.
Dẫn các mối nguy cơ về an ninh, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo tất cả các công dân đang du lịch ở Iraq, ngoại trừ các tỉnh người Kurd, phải rời khỏi nước này ngay lập tức.
Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này chưa rút quân khỏi Iraq, sau khi Baghdad ra tối hậu thư.