Những thiết bị như webcam, máy in, RAM tăng từ vài trăm đến cả triệu đồng, nhưng nhiều nơi không có hàng để bán.
Các số liệu của một công ty phân tích thị trường cho thấy số lượng máy tính xách tay và để bàn bán ra ở Mỹ vẫn có dấu hiệu giảm đi ngay cả khi Windows 8 đạt doanh số cao sau một tháng phát hành.
Bị mất ngôi đầu quý IV năm ngoái do iPad của Apple có doanh số tăng cao nhưng HP nhanh chóng lấy lại vị thế dẫn đầu bằng laptop và PC truyền thống.
> Apple trở thành nhà cung cấp máy tính hàng đầu thế giới
Quốc gia này vừa lần đầu tiên vượt Mỹ về doanh số máy tính được tiêu thụ trong một quý và sự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu trong năm 2012.
Tổng số máy tính tiêu thụ tại quốc gia đông dân nhất thế giới là 18,5 triệu chiếc, trong khi Mỹ là 17,7 triệu chiếc trong quý II.
HP rời bỏ địa hạt PC truyền thống chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới Microsoft, nhưng việc HP khai tử TouchPad lại giúp Windows 8 bớt được một đối thủ.
Microsoft vừa đặt Linux ra ngoài danh sách đối thủ của Windows trên thị trường hệ điều hành máy tính cá nhân (PC). Cái giá để Microsoft đạt được điều này là, Linux chiến thắng trên mọi phân khúc còn lại.
Các hãng sản xuất cũng như nhiều nhà phân phối tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm đáp ứng như cầu mua máy cho năm học mới của học sinh, sinh viên.
Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner (Mỹ), số lượng máy tính bán ra năm 2011 chỉ tăng trưởng 9,3% so với mức 10,5% dự kiến trước đó. Laptop và netbook chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ máy tính bảng.
Các nhà phân tích hy vọng thị trường máy tính (PC) sẽ hồi phục trong năm 2012, còn năm nay thị trường này vẫn còn nhuốm màu ảm đạm.
Hai nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới HP và Dell vừa tuyên bố sụt giảm doanh số bán hàng tới 5% trong những tháng đầu năm 2011.
Tình hình lạm phát, khủng hoảng kinh tế, giá vàng, giá đô tăng cao và biến động bất thường, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc đảm bảo tăng trưởng kinh doanh.