Nga nhiều khả năng đã trang bị đầu dẫn radar mới và cải thiện khả năng kháng nhiễu của P-800 Oniks, mẫu tên lửa Ukraine từng thừa nhận không thể đánh chặn.
Quân đội Ukraine thừa nhận chưa từng đánh chặn được bất cứ tên lửa Kh-22 nào được Nga sử dụng trong các đòn tập kích từ đầu chiến sự.
Tên lửa siêu thanh Onyx được Nga dùng tập kích Odessa có tốc độ cao và khả năng bay bám biển, khiến quân đội Ukraine không thể đánh chặn.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm nay cho biết Nga đã ba lần triển khai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal ở Ukraine và chúng phát huy hiệu quả rất tốt.
Alexander Shiplyuk, một trong những nhà khoa học hàng đầu về tên lửa siêu vượt âm của Nga, bị bắt ngày 5/8 với cáo buộc phản quốc.
Quân đội Nga thông báo dùng tên lửa siêu thanh Oniks tấn công cơ sở quân sự gần Odessa mà Moskva cho là nơi huấn luyện "lính đánh thuê nước ngoài".
Bộ Quốc phòng Ấn Độ thử thành công biến thể tấn công mặt đất của tên lửa BrahMos với 65% linh kiện do nước này tự sản xuất.
Nga thông báo hủy đàm phán chiến lược với Mỹ trong tháng 3, sau khi phái đoàn Washington rút khỏi một cuộc họp về an ninh mạng ở Thụy Sĩ.
Lầu Năm Góc tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, sau khi tổng thống Nga thông báo Moscow đang phát triển các tên lửa "vô địch".
Một tiêm kích MiG-31 của không quân hải quân Nga bắn hạ thành công mục tiêu có tốc độ gấp ba lần âm thanh ở độ cao 12.000 m.
Tên lửa XSSM của Nhật có tốc độ trên 3.700 km/h và tầm bắn gần 200 km, có khả năng trang bị cho cả tàu chiến và máy bay.
Quan chức hải quân Anh thừa nhận tàu sân bay tối tân sắp hoàn thiện không có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga.
Tàu chiến Ấn Độ phóng thử thành công phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa siêu thanh BrahMos có tầm bắn tới 400 km.
Tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos ER có tầm bắn tới 450 km vừa được tập đoàn BrahMos Aerospace thử nghiệm thành công.
Ấn Độ triển khai trung đoàn thứ 4 với 100 quả tên lửa tàng hình siêu thanh BrahMos ở biên giới khiến Trung Quốc lo lắng.
BrahMos là loại tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất.
Nguồn tin trong Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Tuyên bố thử thành công tên lửa siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân, Trung Quốc muốn gửi thông điệp răn đe tới Mỹ và các bên liên quan trong tranh chấp trên Biển Đông về lập trường không thoái lui.
Quân đội Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do nước này và Nga hợp tác sản xuất.