Hàn Quốc liên tiếp phóng thử tên lửa nhiên liệu rắn đưa vệ tinh lên quỹ đạo, trong nỗ lực chạy đua về năng lực do thám với Triều Tiên.
Với mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng năm 2030, Trung Quốc thực hiện nhiều cải tiến với các phương tiện hiện có, đồng thời phát triển thiết bị mới.
MỹSpaceX nhấc Ship 24, nguyên mẫu tàu Starship, và xếp chồng lên tên lửa đẩy Booster 7 tại căn cứ Starbase ở Nam Texas, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên lên quỹ đạo.
MỹĐộng cơ đẩy của tàu New Shepard phát nổ trong lúc phóng hôm 12/9 nhưng khoang tàu không người lái hạ cánh an toàn trên mặt đất.
MỹHệ thống phóng không gian, tên lửa khổng lồ sẽ chở phi hành gia NASA tới Mặt Trăng trong vòng vài năm nữa bắt đầu được lắp ráp hoàn chỉnh.
MỹSpaceX đang gấp rút hoàn thiện tên lửa đẩy khổng lồ trước thử nghiệm phóng hệ thống tàu Starship lên quỹ đạo Trái Đất.
MỹVụ nổ khiến nguyên mẫu tàu Starship bị xé thành nhiều mảnh và có thể khiến SpaceX bị chậm nhịp trong cuộc đua đưa người lên sao Hỏa.
Tên lửa đẩy mang vệ tinh Iran phát nổ vì sự cố kỹ thuật tại Trung tâm vũ trụ Imam Khomeini hôm 29/8, tạo ra cột khói đen lớn.
Công ty tư nhân iSpace thành công đưa vệ tinh lên quỹ đạo bằng SQX-1 Y1, mẫu tên lửa cao hơn 20 m sử dụng nhiên liệu rắn.
Sau khi đưa vệ tinh lên quỹ đạo, tên lửa đẩy Trung Quốc rơi trở lại khí quyển Trái Đất, vỡ ra và cháy rụi.
Tên lửa Trường Chinh 11 cất cánh từ bệ phóng trên biển Hoàng Hải, mang theo 2 vệ tinh thí nghiệm và 5 vệ tinh thương mại vào vũ trụ.
Tên lửa dùng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo của công ty tư nhân OneSpace gặp trục trặc ngay sau khi tách tầng thứ nhất.
Washington cáo buộc Tehran phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy có tính năng giống hệt tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc.
Cơ sở ở Chiết Giang của công ty LandSpace sẽ bắt đầu sản xuất tên lửa đẩy và động cơ tên lửa thương mại từ năm 2019.
Tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 gặp sự cố nên phải chuyển vị trí hạ cánh từ đất liền ra biển để đảm bảo an toàn.
Tên lửa đẩy ba tầng đầu tiên do một công ty tư nhân của Trung Quốc chế tạo không thể mang vệ tinh bay lên quỹ đạo theo kế hoạch.
Máy bay sải cánh lớn nhất thế giới Stratolaunch sẽ chở một loạt tên lửa đẩy giúp đưa vệ tinh và hàng hóa lên quỹ đạo.
Sinh viên, học viên cao học của Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội sẽ được tham gia các hoạt động khoa học tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Block 5 được thiết kế có thể tái sử dụng 10 lần và sẽ được dùng để đưa con người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào cuối năm nay.
Hệ thống vệ tinh Chu Hải 1 sẽ cung cấp dịch vụ dữ liệu cho nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, bảo vệ môi trường và dịch vụ vận tải.