'Bánh bóng đêm đã lỗi mốt, bây giờ là bánh bồng lai tiên cảnh mới lên ngôi', một người hài hước.
Vĩnh PhúcMỗi ngày, Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên chỉ đón hơn trăm lượt khách tham quan do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn chư Tôn Đức Tăng Ni Truyền thừa Drukpa sẽ cử hành đại lễ.
Sáng 16/3, Đức Gyalwang Drukpa đã khai mở bức tranh đá quý Mandala lớn nhất Việt Nam tại Đại Bảo tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc).
Tại lễ hội xuân Tây Thiên, Đức Gyalwang Drukpa sẽ cử hành các khóa lễ và ban gia trì cho những phật tử tham dự.
Sáng 16/3, bức tranh cuộn Phật Quan Âm khổng lồ đã được khai mở cho mọi người chiêm bái tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc). Đây là món quà kỷ niệm 10 năm Đức Gyalwang Drukpa lần đầu tới thăm Việt Nam.
Sáng 14/3, Đức Gyalwang Drukpa và 100 Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni, Truyền thừa Drukpa đã tới Việt Nam để tham gia Ngày Văn hóa Phật giáo Ấn Độ lần thứ 2.
Ngoài nhặt rác, các tình nguyện viên còn hướng dẫn người dân quanh vùng danh thắng Tây Thiên dùng công nghệ vi sinh xử lý rác thải trong gia đình.
Tối 14/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo và di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn.
Pháp vương Drukpa chủ trì lễ rước và an vị xá lợi, tượng Phật cổ 2.000 năm tại tầng thứ 7 của Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc) trưa 26/9.
Trả lời phỏng vấn riêng VnExpress, người đứng đầu Phật giáo Kim cương thừa cho biết nội dung chính chuyến thăm Việt Nam lần này là lễ an vị bảo vật tại Đại bảo tháp Tây Thiên.
Hàng trăm tình nguyện viên, chư ni, Phật tử và trẻ em cuối tuần qua tham gia nhặt rác tại khu danh thắng Tây Thiên, Vĩnh Phúc, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.
Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc) được mô phỏng theo kiến trúc Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, có sự góp sức của hàng trăm nghệ nhân. Điều cốt lõi làm nên sự khác biệt chính là việc yểm tâm ở chân đế bảo tháp, để tạo ra những năng lượng đặc biệt. Khởi công tháng 4/2011, công trình dự kiến hoàn thành sau 5 năm.
Buổi lễ linh thiêng, mang màu sắc rực rỡ của Phật giáo Kim Cương Thừa diễn ra ngày 10/12, với sự hiện diện của Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa.
Với việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích bằng các khóa tu, nhiều ngôi chùa trong cả nước đã thu hút được một lượng lớn các du khách nhí đến rèn luyện vào mỗi dịp hè.
Leo bộ lên đỉnh Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) khá khó nhọc, nhưng bù lại du khách được hòa mình vào thiên cảnh hữu tình, thỏa tâm hướng Phật.
Vượt hàng trăm cây số đến Tây Thiên với đôi chân teo cơ, ông Hà Văn Quán (Lạng Sơn) không mong phép màu cho mình, mà hy vọng cả nước sẽ được ban sự bình an, hạnh phúc.
Ngồi ròng rã một ngày nhưng các Phật tử đều hoan hỷ khi được tận mắt, tận tai nghe Pháp Vương truyền giảng Phật pháp.
Lễ hội Tây Thiên, Chử Đồng Tử - Tiên Dung hay kén rể chỉ là ba trong số hàng chục lễ hội đặc sắc và độc đáo sẽ được tổ chức vào tháng 3 này.
Nếu Tam Đảo đem đến cho du khách cảm giác bồng bềnh trên mây thì Thiền Viện Trúc Lâm lại là nơi chiêm bái linh thiêng dành cho những tín đồ nơi cửa Phật.ư