Hơn 10 siêu máy tính đang đặt tại một số nước châu Âu bị nhiễm mã độc khai thác tiền ảo.
Mỹ và Anh cho biết những tin tặc được chính quyền hậu thuẫn tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin có giá trị về việc ngăn chặn Covid-19.
Mỹ cho rằng đang có "làn sóng" hacker Trung Quốc nhằm vào các tổ chức của nước này để đánh cắp các thành tựu nghiên cứu liên quan đến Covid-19.
Bộ Công an cảnh báo tin tặc đã phát tán mã độc qua thư điện tử có đính kèm tập tin word “Chi Thi cua Thu tuong nguyen xuan phuc.lnk” để đánh cắp dữ liệu.
Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới, trẻ em cần được cảnh báo về những rủi ro đi kèm với các ứng dụng từ thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính bảng...
Nghiên cứu mới của Fortinet cho thấy, tội phạm mạng đang sử dụng phương pháp tiếp cận đa mũi nhọn cho các chiến lược tấn công.
Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 4 thành viên một viện nghiên cứu quân đội Trung Quốc bị cáo buộc làm lộ thông tin 150 triệu người Mỹ năm 2017.
Tình báo quân đội Nga bị cáo buộc tấn công mạng công ty dầu khí Burisma nhằm hỗ trợ Trump trong chiến dịch tái tranh cử.
Các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ Iran nhắm vào Mỹ đã tăng nhiều lần sau cái chết của lãnh đạo quân đội Iran Qasem Soleimani.
Iran tuyên bố sẽ trả đũa trước việc Mỹ giết tướng Qasem Soleimani, và nhiều khả năng mặt trận đầu tiên sẽ là không gian mạng.
APT20, nhóm hack có liên quan đến chính phủ Trung Quốc, đã bỏ qua tính năng xác thực hai yếu tố (2FA) để xâm nhập hệ thống trái phép.
Với micro giúp điều khiển bằng giọng nói hay webcam để trò chuyện từ xa, TV thông minh dễ dàng trở thành công cụ để theo dõi người dùng.
TP HCMOPSWAT giới thiệu đến cộng đồng an ninh mạng giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tại sự kiện Vietnam ICT Outlook-VIO 2019, ngày 31/10 vừa qua.
Mỹ đã bí mật tấn công mạng Iran, nước bị cáo buộc phóng tên lửa vào hai nhà máy lọc dầu Arab Saudi, quan chức giấu tên cho biết.
Nhiều mánh khóe mới đang được hacker thực hiện để qua mặt các phần mềm diệt virus và các công cụ bảo mật khác.
Triều Tiên phủ nhận cáo buộc nói họ thu được số tiền khổng lồ nhờ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử.
Cơ quan An ninh Nga (FSB) chịu thiệt hại "lớn nhất từ trước đến nay" sau khi hacker lấy đi 7,5 TB dữ liệu tuyệt mật của nhà thầu SyTech.
Tin tặc có thể khai thác lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng email của Microsoft để chạy các phần mềm độc hại.
Những hacker và nhóm hacker bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã chủ yếu có nguồn gốc từ Nga, Trung Quốc.
Tin tặc đã tung ra 40 triệu cuộc tấn công mạng vào Ecuador sau khi Julian Assange bị bắt giữ tại đại sứ quán nước này ở Anh hôm 11/4.