Hiểu đúng về loãng xương sẽ giúp cho việc kiểm soát bệnh và ngăn ngừa biến chứng diễn ra hiệu quả hơn.
Nếu mắt kém bạn sẽ chẳng thấy cô gái thứ tư đang tắm nắng trong ảnh.
Thời gian phơi nắng tổng hợp vitamin D tốt nhất là khoảng 10h-15h, mỗi ngày 10-15 phút, song lưu ý thời gian này vào mùa hè có thể khiến trẻ bị bỏng da.
AnhHải cầu trèo lên ván trượt của một vận động viên để tắm nắng khi anh đang chèo ván ở cảng Poole.
Nhóm người giật mình và bật dậy khi nhận ra con vật to lớn đi ngang qua.
Đàn sư tử nằm tràn ra đường, khiến các tài xế không dám nhúc nhích.
AustraliaCảnh sát bang New South Wales đang tìm chủ nhân của chiếc camera trong chai nước, quay lén phụ nữ và trẻ em trên bãi biển.
MỹLisa Pace 43 tuổi, trải qua 86 lần phẫu thuật chữa ung thư da do tắm nắng nhân tạo quá mức.
Bethany Greenway, 41 tuổi, Mỹ, nhiều lần cắt u ung thư da với vùng tổn thương rộng, bác sĩ phải dùng miếng bọt biển để đắp lên.
Người lớn nên phơi nắng 10-15 phút trong khoảng 9-10h sáng hoặc 15-16h khi tay chân không che chắn và không dùng kem chống nắng.
Làn da của Lisa Ryan, 56 tuổi, Mỹ, nổi những đốm nhỏ giống tàn nhang.
Tắm nắng trước 9h sáng hay sau 4h chiều đều không có tác dụng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D.
Cô gái đã phải trả giá vì thái độ không đúng mực của mình khi tắm nắng trên bãi biển.
Một du khách tiết lộ "bạn phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu", thậm chí có người đã gãy ngón chân để giành ghế tắm nắng ở Tây Ban Nha.
Đối với trẻ sơ sinh, thời gian tắm nắng hợp lý là trước 8h sáng, kéo dài từ 10 đến 15 phút mỗi ngày.
Lái xe 16 chỗ không nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên vỉa hè nên đã vô tình cán ngang bụng.
Mỗi sáng, du khách lại ào ra khoảng sân trống của khách sạn, ném chăn, gối của mình lên những chiếc ghế nằm tắm nắng để "đặt gạch giữ chỗ".
Một công ty Pháp thiết kế bộ đồ bikini với cảm biến đặc biệt cảnh báo người sử dụng nếu họ phơi mình dưới nắng quá lâu.
Nếu trả lời đúng câu hỏi này ngay trong lần đầu tiên, bạn sẽ được xếp vào danh sách những người có tư duy và óc quan sát nhanh nhạy như thám tử chuyên nghiệp, theo Brightside.
Chế độ ăn khoa học, thói quen tầm soát, sức khỏe định kỳ và một lối sống lành mạnh có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư.