Thứ tư, 24/4/2024

Tai nạn giao thông trên đường Láng - Hòa Lạc

'Ôtô gây tai nạn ở Láng - Hòa Lạc đi với vận tốc rất lớn'

Ông Nguyễn Đình Hưng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, chỉ có thể nhận định như vậy sau khi tới hiện trường vụ cán chết hai nữ sinh ở đường Láng - Hòa Lạc. Trong ngày xét xử hôm qua, ông thừa nhận hồ sơ vụ án bị sai lệch từ đầu nên không thể điều tra lại được. Việc này Hội đồng xét xử nên xử lý trong một vụ án khác.

Có sai sót trong điều tra vụ tai nạn đường Láng - Hoà Lạc

TAND TP HN nhận định như vậy trong bản án tuyên chiều 11/4, phạt Phạm Hồng Quân 5 năm tù do lái ôtô cán chết 2 học sinh trường Lương Thế Vinh. Đồng thời, việc gia đình bị hại thắc mắc Cơ quan CSĐT không kịp thời khám nghiệm hiện trường, không lưu hồ sơ các bản ảnh và xác định nồng độ cồn trong máu của bị cáo... là có cơ sở.

Lần thứ 3 xét xử vụ tai nạn giao thông ở Láng - Hoà Lạc

Sáng nay, phòng xử lớn nhất của TAND Hà Nội đã không đủ chỗ cho những người đến theo dõi. Một góc phòng trắng xoá khăn tang của học sinh trường Lương Thế Vinh, bạn của hai nạn nhân Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư. Sau 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, lần này VKS truy tố bị cáo Phạm Hồng Quân tại khung hình phạt cao gấp đôi.