Khách hàng khi thanh toán tại Starbucks Vietnam Vietnam bằng hình thức thanh toán một chạm qua thẻ Techcombank Visa được nhận nhiều ưu đãi.
McDonald's, Nike, Starbucks kiên trì với kế hoạch mở rộng tại Trung Quốc, bất chấp rủi ro về địa chính trị và tiêu dùng chậm lại.
Chuỗi cửa hàng cà phê Mỹ đã để mất vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đáp ứng nhu cầu cà phê ngày càng cao của người Trung Quốc.
Thành lập năm 2017, Luckin Coffee cạnh tranh với Starbucks bằng chiến lược giá rẻ, nhượng quyền và mua đồ trên ứng dụng.
Tuần này, CEO Tesla, Starbucks và JPMorgan đều có mặt tại Trung Quốc, trong bối cảnh nước này mở cửa trở lại sau gần 3 năm đại dịch.
Các công ty Mỹ, từ đồ ăn nhanh đến thời trang xa xỉ, tăng hiện diện để tận dụng làn sóng mua sắm khi Trung Quốc mở cửa lại.
Nếu lần đầu vào một cửa hàng Starbucks, bạn có thể sẽ thắc mắc về kích cỡ đồ uống bởi cách đặt tên gây hiểu nhầm.
Sau 10 năm thâm nhập thị trường Việt Nam, chuỗi cà phê đến từ Mỹ dự định cán mốc 100 cửa hàng vào quý sau.
Tăng cường trải nghiệm cho người dùng trong môi trường số là mục tiêu, đồng thời là triết lý chung đằng sau cái bắt tay giữa Starbucks Vietnam và MoMo.
Nhà hàng Stars Coffee khai trương ở Moskva, thay thế thương hiệu Starbucks của Mỹ đã rút khỏi thị trường Nga do xung đột Ukraine.
Cà phê hòa tan cao cấp Starbucks, sản phẩm của sự hợp tác Starbucks - Nestlé nhằm nâng tầm thưởng thức cà phê tại nhà được canh tác có trách nhiệm, hạn chế tác động tới môi trường.
Quy mô chuỗi Starbucks từng đứng thứ hai thị trường chỉ sau Highlands, nhưng bị The Coffee House vượt lên hai năm trước và nay bị Phúc Long bám sát.
Chiến lược chuyển đổi số có tên Digital Flywheel giúp Starbucks tăng trưởng hai con số và tiếp cận 16 triệu khách hàng trung thành.
Starbucks là doanh nghiệp lớn đầu tiên của Mỹ cảnh báo hậu quả tài chính từ sự bùng phát virus corona từ Trung Quốc.
Chuỗi Highlands thu hơn 1.600 tỷ đồng năm 2018, trong khi những cái tên đứng sau như Starbucks, Coffee House, Phúc Long hay Trung Nguyên cũng vài trăm tỷ đồng.
Hình ảnh một cốc cà phê không phải của hãng được xuất hiện trên phim bom tấn nhưng lại giúp Starbucks hưởng lợi.
Giám đốc sản xuất của series cho biết do sơ sót của ê-kíp, ly nước xuất hiện ở cảnh của Mẹ Rồng.
Quỹ đầu tư sẽ huy động thêm 300 triệu USD để đồng hành cùng các startup trong mảng ăn uống và bán lẻ.
Nhiều tổ chức quyết định xóa bỏ nội dung liên quan đến huyền thoại nhạc Pop vì phản ứng gay gắt của người xem “Leaving Neverland”.
Với hơn 14.000 cửa hàng chỉ tính riêng tại thị trường Mỹ, Starbucks đang tự "ăn cắp doanh thu của chính mình".