Con tôi ba tuổi, ho khoảng 5 ngày nay. Trẻ ngủ máy lạnh làm ho nặng hơn, đúng không? (Thanh Mai, 35 tuổi, TP HCM)
Bạn có thể sổ mũi sau khi ăn một số thực phẩm như món cay, bị dị ứng phấn hoa hoặc khói bụi; tình trạng có thể hết khi không tiếp xúc với các tác nhân này.
Yến mạch, củ cải đỏ, chuối, các loại hạt, trứng góp phần tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng cho cơ thể ngăn ngừa virus gây bệnh.
Mật ong, tỏi có tính kháng khuẩn, giảm viêm mũi họng; thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt giúp tăng tốc độ phục hồi do cảm cúm.
Bật quạt chiếu thẳng vào giường ngủ cả đêm có thể làm tăng các triệu chứng hen suyễn, dị ứng, sổ mũi, khô mắt, gây đau cứng cổ, chuột rút.
Những ngày nắng nóng, em nằm điều hòa từ tối đến sáng. Khi thức dậy, em hay bị khô mũi, chảy nước mũi có phải do dùng điều hòa nhiều không? Cách nào khắc phục? (Lê Lan, 33 tuổi, Bình Dương)
Thói quen ăn nhiều cá, hành tây, gừng, nghệ và tỏi sẽ giúp giảm thiểu các triệu chứng dị ứng mùa xuân.
Trắc nghiệm dưới đây giải đáp thắc mắc về khả năng lây lan của tác nhân gây cảm lạnh, cách cải thiện bệnh tại nhà.
Tình trạng chảy nước mũi có thể đến từ các nguyên nhân như viêm xoang, khóc, tập thể dục hoặc tiếp xúc với không khí lạnh.
Ho, sổ mũi, đau đầu hoặc sốt có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mắc bệnh cảm lạnh, viêm họng, viêm phế quản.
Trắc nghiệm dưới đây giúp bạn nhận biết triệu chứng của cảm lạnh, cách phòng và tránh lây nhiễm cho gia đình, cộng đồng.
Các thảo dược như húng chanh, quất, cây cát cánh chứa các hoạt chất giúp tiêu đờm, giảm ho, giải cảm an toàn cho trẻ em.
Viêm mũi nhiễm trùng, viêm mũi vận mạch, viêm mũi teo và viêm mũi do lạm dụng thuốc khá phổ biến mà nguyên nhân không do dị ứng.
Uống nước nóng, tắm nước nóng, dùng thuốc xịt mũi… giúp bạn hết chảy nước mũi hoặc giảm cảm giác khó chịu của triệu chứng này.
Bạn có thể ăn súp gà, uống trà nóng, xông hơi, dùng tinh dầu, miếng dán thông mũi… để giảm khó chịu, ngủ ngon hơn.
Tắm nước ấm, uống trà gừng nóng, xịt rửa mũi, dùng gạc ấm... có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, giảm nghẹ mũi.
Nên uống nhiều nước ấm, trà thảo dược để làm thông mũi, loãng chất nhầy giúp xì mũi dễ hơn; xông hơi hoặc tắm nước ấm, súc miệng bằng nước muối.
Thời tiết thay đổi khiến mũi bị ngạt, sổ mũi, chảy nước mũi rất khó chịu và mất vệ sinh, không phải viêm xoang. Tôi cần làm gì để cải thiện tình trạng này?(Tuấn, 34 tuổi, Hà Nội).
Viêm mũi dị ứng do tác nhân từ môi trường sống, thời tiết khiến cho trẻ dễ hắt hơi, sổ mũi, khó chịu, dễ tái phát.
Gặp trời lạnh, khô các tuyến nhầy trong mũi hoạt động quá tốt, sản xuất dư chất lỏng làm ấm không khí, dẫn đến sổ mũi, chảy nước mũi.