Tinh thần tự lập tự chủ, sáng tạo đổi mới, khát vọng làm giàu cho bản thân và xã hội với đa số người Việt trẻ là điều xa vời.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều công ty đa quốc gia tại Israel làm dấy lên lo ngại về việc kìm hãm tốc độ tăng trưởng startup tại đất nước này.
Hướng đến gọi vốn trực tiếp từ các quỹ đầu tư, chương trình khởi nghiệp Startup Funding Camp (SFC) mang đến sân chơi tầm quốc gia cho các startup Việt.
Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng các startup tỷ đô.
Người Do Thái nổi tiếng về sự thông minh chiếm tới 74,4% tổng dân số của quốc gia nhỏ bé, nghèo tài nguyên thiên nhiên này.
Vượt qua Mỹ, Trung Quốc được đánh giá là hệ sinh thái lý tưởng nhất thế giới cho các công ty khởi nghiệp, đặc biệt ở mảng công nghệ.
Công nghệ vận chuyển, chăm sóc người già, công nghệ xã hội và sức khỏe tâm thần được Israel chú trọng, định hình xu hướng startup mới trên toàn cầu.
Giáo dục khởi nghiệp, hút vốn cho startup từ khu vực tư nhân của Việt Nam có thể học hỏi từ cách làm ở hai cường quốc về khởi nghiệp.
Sáng kiến tạo ra thịt gà từ tế bào của SuperMeat - startup công nghệ sinh học của Israel với vừa nhận được ba triệu USD tiền đầu tư.
Thủ tướng tin tưởng nhiều bạn trẻ sẽ là "chiến binh khởi nghiệp, chiến binh công nghệ, thương mại toàn cầu và gìn giữ biên cương".
Ông Phạm Phú Ngọc Trai cho rằng, mọi người cần có khát vọng làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội, dựa trên những phát kiến mới, sáng tạo.
Tinh thần quân đội, cởi mở với thất bại, chú trọng sáng tạo… là những yếu tố làm nên “tính cách khởi nghiệp” của người dân nơi đây.
Cho rằng ngoại ngữ là chìa khóa không giới hạn trong bối cảnh hiện nay, người đứng đầu Chính phủ nhắn nhủ sinh viên phải giỏi lĩnh vực này.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo dự thảo luật hợp thức hoá khung pháp lý để đón đầu làn sóng đầu tư mạo hiểm, biến Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp mới.
Mong muốn tinh thần "quốc gia khởi nghiệp" lan ra toàn xã hội, Phó thủ tướng đồng thời kêu gọi cộng đồng start-up kết nối với nhau nhiều hơn, thay vì chỉ là hô hào hình thức.