Việt Nam có 7 trường vào top đại học thế giới theo nhóm ngành của QS, hầu hết tụt hạng, song cũng có mặt ở một số nhóm ngành mới.
15 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á năm 2024 của QS, trong đó 4 trường lần đầu góp mặt.
Đại học RMIT xếp thứ 140 trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2024 (QS World University Rankings 2024), tăng 50 bậc so với năm trước.
London chiếm vị trí thứ nhất, Tokyo thứ nhì trong bảng xếp hạng các thành phố du học tốt nhất toàn cầu, theo QS Top Universities Rankings.
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) 12 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng đại học thế giới của QS với 100/100 điểm.
Bốn trường của Việt Nam vào top 1.000 bảng xếp hạng đại học thế giới, nhiều nhất từ trước đến nay.
Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) lần thứ tư liên tục dẫn đầu về đào tạo, nghiên cứu ngành Toán học trong khi vị trí thứ hai có sự thay đổi, theo QS.
6 trong số 11 đại diện của Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2023 của QS, trong đó Đại học Tôn Đức Thắng có vị trí cao nhất.
Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức quốc tế QS trao chứng nhận về cải tiến chất lượng, trở thành trường đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng này.
Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đạt chứng nhận QS Stars 5 sao dựa trên sáu tiêu chí, từ chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất đến việc làm cho sinh viên.
London tiếp tục giữ vững vị trí số một trong bảng xếp hạng các thành phố du học tốt nhất toàn cầu, theo QS Top Universities Rankings.
Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) lần đầu vào nhóm 801-1.000 trường tốt nhất thế giới của QS, bên cạnh Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM.
Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 142 châu Á - vị trí cao nhất của các trường Việt Nam tại bảng xếp hạng này.
Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã đánh bại Đại học Stanford, lần đầu xếp thứ nhất bảng xếp hạng của QS về việc làm sau tốt nghiệp.
Đại học Quốc gia TP HCM và Hà Nội trở thành hai đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín toàn cầu.
Đại học Quốc gia Hà Nội giữ nguyên vị trí so với năm trước. Đại học Quốc gia TP HCM tăng từ vị trí 147 lên 142.
Các trường sẽ chạy đua, chỉ chú trọng tiêu chí có trong bảng xếp hạng mà bỏ rơi nhiều yếu tố khác tạo nên một đại học tử tế.
Viện Công nghệ Massachusetts cùng 4 trường đại học khác giúp Mỹ thống trị top 10 trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng năm 2016-2017 của QS.