11 bộ váy dự LHP Cannes của Lý Nhã Kỳ đắt đỏ thế nào

Lý Nhã Kỳ chia sẻ với VnExpress về chi phí đầu tư trang phục ba mùa dự Liên hoan phim Cannes. Cô đã bay sang Pháp cuối tuần qua để chuẩn bị cho sự kiện năm nay, bắt đầu từ ngày 17/5.

2016

Ở buổi công chiếu phim Elle của đạo diễn Paul Verhoeven, Lý Nhã Kỳ chọn phong cách "nữ hoàng mùa xuân". Bộ váy hiệu Georges Hobeika được làm từ lụa cao cấp, đính hoa 3D với phần hoa làm hoàn toàn bằng tay. Lý Nhã Kỳ tiết lộ váy có giá 25.000 EUR (hơn 621 triệu đồng).

Ở một buổi công chiếu khác, cô tiếp tục chọn nhà mốt này với bộ váy voan xanh biển. Hoa được tạo nên từ nhiều hạt đá và kim sa sắc nét. Bộ váy có giá 47.000 EUR (hơn 1,1 tỷ đồng).

Người đẹp kết hợp váy cùng trang sức kim cương Paolo Piovan mang màu sắc tương đồng với những chi tiết đính trên trang phục.

Trong buổi ra mắt phim The BFG của đạo diễn Steven Spielberg, diễn viên khoe dáng với váy Haute Couture của Georges Hobeika. Thiết kế màu xanh rêu, ghép vải xuyên thấu và lụa, cúp ngực gợi cảm, có giá 10.000 EUR (hơn 248 triệu đồng). Đây là thiết kế rẻ nhất trong các bộ váy xa xỉ cô mua để đi Cannes.

Lý Nhã Kỳ diện đầm cúp ngực ở Cannes 2015
 
 

Váy Haute Couture Xuân Hè 2016 của Georges Hobeika là một trong những bộ váy đắt nhất của Lý Nhã Kỳ ở ba mùa tham dự liên hoan phim. Theo người đẹp, thiết kế có giá 70.000 EUR (hơn 1,7 tỷ đồng).

Họa tiết hoa được đính kết tinh tế trên nền vải voan xuyên thấu. Người đẹp đeo bông tai kim cương hình chùm hoa.

Lý Nhã Kỳ ở Cannes 2016
 
 

70.000 EUR (hơn 1,7 tỷ đồng) cũng là giá của thiết kế Haute Couture thương hiệu Alexis Mabille. Váy đuôi cá mang cảm hứng từ trang phục người Ai Cập cổ, họa tiết trên cổ và tay áo thể hiện sự quyền uy của nữ thần.

Váy dáng suông được đính kim sa bằng phương pháp thủ công, thêu chỉ vàng, tốn hàng nghìn giờ thực hiện.

2015

Lý Nhã Kỳ xuất hiện trong buổi mở màn Liên hoan phim Cannes 2015 với bộ đầm trắng của nhà thiết kế Tadashi Shoji. Bộ váy có giá 15.000 EUR (hơn 373 triệu đồng).

Người đẹp cầm ví Marchesa thêu ren, đeo trang sức kim cương và hồng ngọc của Paolo Piovan. Cô uốn tóc theo phong cách cổ điển của huyền thoại Audrey Hepburn.

Trong ngày thứ hai của Liên hoan phim Cannes 2015, Lý Nhã Kỳ tiếp tục bước lên thảm đỏ với bộ váy Haute Couture của Alexis Mabille có giá 50.000 EUR (hơn 1,2 tỷ đồng). Chiếc vương miện gắn ngọc trai và đá quý của người đẹp thuộc thương hiệu Chanel - lấy cảm hứng từ trang sức của giới hoàng gia châu Âu thời xưa.

Mỹ nhân phối trang phục với xắc tay hiệu Marchesa, nhẫn và hoa tai Paolo Piovan.

Lý Nhã Kỳ kiêu sa trong bộ đầm khoét cổ và lưng hình chữ V, kèm áo choàng lông quý phái. Cả bộ cánh có giá 30.000 USD (hơn 746 triệu đồng), chưa kể bộ trang sức ngọc trai.

Cựu Đại sứ Du lịch khoe đường cong với váy đuôi cá màu trắng thêu ren của Ermano Scervino. Thiết kế thuộc phiên bản giới hạn, chỉ có ba chiếc tại Anh, Pháp và Italy, có giá 20.000 EUR  (gần 498 triệu đồng).

Lý Nhã Kỳ ở Cannes 2015
 
 

2013

Bộ váy đánh dấu sự lột xác về thẩm mỹ thời trang của cô ở Cannes là thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2013 của Georges Hobeika. Chiếc đầm trắng đính hoa 3D trên nền vải xuyên thấu sau lưng có giá 55.000 EUR (hơn 1,3 tỷ đồng).

Bộ váy đắt nhất của Lý Nhã Kỳ ở Cannes thuộc về "con cưng" của Chanel. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 2013 của hãng mốt đình đám. Bà Pascale Cadaux - giám đốc bán hàng của Chanel - cùng trợ lý đã bay từ Pháp đến Việt Nam để giúp Lý Nhã Kỳ thử và sửa váy. Món đồ ren trắng dáng dấp cổ điển dành độc quyền cho Lý Nhã Kỳ có giá 80.000 EUR (khoảng 2 tỷ đồng).

Ý Ly

Bình luận
Ý kiến của bạn