Thứ ba, 19/3/2024
Thứ năm, 23/10/2014, 15:17 (GMT+7)

Những vụ tấn công rung chuyển chính trường Canada

Vụ nã đạn tại tòa nhà Quốc hội Canada hôm qua không phải là vụ tấn công duy nhất từng nhằm vào cơ sở của chính quyền và các chính khách nước này.

Tháng 9/2012, một vụ tấn công xảy ra tại nhà hát Metropolis, Montreal, nơi tân Thủ hiến tỉnh Quebec vào thời điểm đó, Parti Quebecois đang thực hiện bài phát biểu chiến thắng trước những người ủng hộ. Người đàn ông che mặt được xác định là Richard Henry Bain dùng một khẩu súng trường bán tự động giết chết một kỹ thuật viên sân khấu và làm bị thương một người khác. Tên này sau đó còn cố gắng đốt cháy tòa nhà bằng bom xăng. Cảnh sát Montreal nhanh chóng ngăn chặn và bắt giữ kẻ tấn công. Trong ảnh là khung cảnh khi các nhân viên an ninh vây quanh để bảo vệ bà Quebecois. Ảnh: AFP

Tháng 4/1989, Charles Yacoub cướp một chiếc xe buýt, khống chế tài xế, buộc người này lái xe đến khu tòa nhà Quốc hội Canada và bắn vài phát súng vào cửa sổ. Yacoub giữ các hành khách trên xe làm con tin. Tên này cuối cùng đầu hàng sau 5 giờ căng thẳng. Yacoub tuyên bố hắn hành động thay mặt cho một nhóm gọi là Mặt trận Giải phóng Christian Lebanon, tuy nhiên các quan chức Canada sau đó cho biết nhóm này không tồn tại. Ảnh: Ottawa Citizen

Tháng 10/1988, do rối loạn tinh thần vì vợ cũ tái hôn, người đàn ông có tên Robert Crawford đã nổ súng tại cơ quan lập pháp tỉnh Alberta. Crawford mong muốn bị giết chết trong cuộc đấu súng, tuy nhiên hắn chỉ bị thương và bị cảnh sát bắt giữ. Giới chức sau đó phát hiện nhiều viên đạn Crawford sử dụng là đạn rỗng. Vụ việc khiến một sĩ quan bị thương. Trong ảnh là cảnh nhân viên y tế di chuyển Crawford ra khỏi hiện trường vụ sả xúng. Ảnh: Edmontonjournal

Tháng 5/1984, cựu quân nhân Canada, hạ sĩ Denis Lortie (phải) xả súng tại cơ quan lập pháp tỉnh Quebec và thề sẽ tiêu diệt chính quyền. Hắn giết chết ba người và làm bị thương 13 người. Một nhân viên bảo vệ quốc hội sau đó thuyết phục được Lortie đầu hàng. Bác sĩ tham gia vào công tác điều tra vụ việc phát hiện Lortie mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Ảnh: CBC

Tháng 10/1970, nhóm ly khai có tên Mặt trận Giải phóng Quebec bắt cóc Phó Thủ hiến tỉnh Quebec, Pierre Laporte, và ra yêu sách đòi chính quyền thả 23 tù nhân chính trị để đổi lấy tự do của ông. Thủ tướng Canada vào thời điểm đó Pierre Elliott Trudeau áp đặt tình trạng thiết quân luật để truy tìm nhóm bắt cóc. Thi thể của Laporte được phát hiện 7 ngày sau khi vụ bắt cóc xảy ra. Những kẻ bắt cóc sau đó bị bắt giữ và kết án từ 20 năm tù cho đến tù chung thân với tội danh giết người. Ảnh: Lapresse

Một tay súng được xác định là Michael Zehaf-Bibeau hôm qua nã đạn trong tòa nhà Quốc hội Canada. Thủ tướng Stephen Harper được sơ tán đến nơi an toàn. Vụ tấn công khiến một quân nhân 24 tuổi thiệt mạng. Ông Harper khẳng định đây là hành động khủng bố và tuyên bố sẽ không để các phần tử này hoành hành tại Canada. Ảnh: Reuters

Phương Vũ (tổng hợp)