Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 15/12/2015, 16:33 (GMT+7)

Những khẩu súng chủ lực của IS

IS chiếm được nhiều loại súng có xuất xứ từ Mỹ, Nga, châu Âu khi đánh chiếm các vùng đất và giao tranh với lực lượng khác.

AK-47 là một trong những loại súng trường tấn công được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, và Trung Đông không phải là một ngoại lệ. Khi IS chiếm phần lớn diện tích Syria, những kẻ khủng bố đã tìm thấy nhiều súng trường do Liên Xô và Nga sản xuất tại các kho chứa vũ khí thuộc quân đội Syria. Ảnh: n-tv.de

IS cũng sử dụng và huấn luyện chiến binh với súng trường M-16 do Mỹ sản xuất. Sau khi giao tranh với lực lượng dân quân Iraq và quân nổi dậy Syria, IS đã thu giữ vũ khí do Mỹ chế tạo từ các nhóm này. Hơn nữa, một số phiến quân Syria, trước đây được quân đội Mỹ hỗ trợ và huấn luyện, đã gia nhập hàng ngũ của những kẻ khủng bố, trong khi nhiều người khác đào ngũ, vứt lại vũ khí của họ trên chiến trường, tạo điều kiện cho IS nhặt được. Ảnh: Marine Times

Heckler & Koch MP5 là súng tiểu liên 9 mm do Đức thiết kế, được sử dụng tại khoảng 40 quốc gia, cũng như nhiều cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức an ninh. Bằng nhiều tuyến đường bất hợp pháp, một số lượng lớn súng tiểu liên MP5 đã đến Syria và Iraq, nơi nó trở thành vũ khí phổ biến của IS. Ảnh: Andre Gustavo Stumpf

FN FAL là súng trường bán tự động do công ty Bỉ Fabrique Nationale de Herstal sản xuất. Ngoại trừ Mỹ, nó đã được sử dụng rộng rãi bởi hầu hết các nước NATO trong Chiến tranh Lạnh, đến mức nó được mệnh danh là "cánh tay phải của Thế giới Tự do". Do sự phổ biến toàn cầu, khủng bố cũng dễ dàng có được FN FAL. Ảnh: Keary O.

Trung liên RPK, được thiết kế bởi Mikhail Kalashnikov - cha đẻ của AK-47, trong những năm cuối thập niên 1950, là vũ khí hoàn hảo mà IS sử dụng cho hỏa lực cầm tay. Loại súng máy này được sử dụng rộng rãi trên chiến trường khắp khu vực Trung Đông. IS lượm nhặt rất nhiều RPK từ kho vũ khí của Syria, khi họ chiếm đóng một phần lớn đất nước. Ảnh: militaryfactory.com

Súng trường bắn tỉa bán tự động Dragunov là vũ khí do Liên Xô sản xuất. Được sử dụng chính thức tại hơn 30 quốc gia, bao gồm cả nước láng giềng Iran và Iraq, có thể dễ dàng hiểu vì sao loại súng này lại rơi vào tay khủng bố. Ảnh: Sputnik

IS còn có súng máy phòng không DShK 12,7 mm do Liên Xô sản xuất, từng được sử dụng trong chiến tranh Iraq năm 2004. Năm 2012, chính quyền Syria nói rằng các phiến quân đã sử dụng loại súng này trong cuộc nội chiến. Ảnh: Wiki

Súng DShK thường được IS gắn trên xe bán tải và xuất hiện nhiều trong video tuyên truyền của IS. Ảnh: AP

Kho vũ khí có xuất xứ từ Mỹ và Nga của IS
 
 

Kho vũ khí xuất xứ từ Nga, Mỹ của IS

Phương Vũ