Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 3/10/2014, 15:12 (GMT+7)

Hợp tác quốc phòng tăng tiến giữa Việt Nam và Mỹ

Quyết định nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ với Việt Nam là một bước tiến mới trong hành trình hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển giữa hai nước.

Trong những năm gần đây, các tàu và sĩ quan hải quân Mỹ, đặc biệt là Hạm đội 7, đơn vị hoạt động tại Thái Bình Dương, thường xuyên có các chuyến thăm cảng và giao lưu với hải quân Việt Nam. 
Trong hình là tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS-50) neo tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, trong chuyến thăm vào tháng 4/2012. Đi cùng Safeguard là tàu chỉ huy Hạm đội 7 USS Blue Ridge và tàu USS Chafee (DDG-90) với hàng trăm thủy thủ. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong thời gian lưu lại Việt Nam, hải quân Mỹ tham gia nhiều hoạt động như khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, giao lưu âm nhạc với trẻ em, tập huấn cứu hộ, kiểm soát thảm họa... Trong hình, các sĩ quan trên tàu USS Safeguard diễn tập huấn luyện cấp cứu y tế khẩn cấp dành cho thợ lặn. Ảnh: Nguyễn Đông

Tháng 6/2012, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ khi đó là Leon Panetta có chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam nhằm thắt chặt quan hệ quân sự giữa hai nước. Ông đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới vịnh Cam Ranh kể từ sau chiến tranh và có bài phát biểu tại đây.
Trong hình, ông Panetta đứng trên tàu chở hàng USNS Richard E. Byrd đậu tại vịnh Cam Ranh để sửa chữa. Ảnh: AFP

Trong cuộc hội đàm ở Hà Nội sau đó, ông Panetta và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã nhất trí về việc mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh. Hai bộ trưởng cũng trao đổi các kỷ vật của các binh sĩ hai nước, trong đó có những bức thư của cựu binh Mỹ viết trong thời gian tham chiến ở Việt Nam. Ảnh: Hawaii Army Weekly

Tháng 10/2012, ngôi sao của Hạm đội 7 Mỹ, hàng không mẫu hạm USS George Washington, đón đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam lên thăm, khi con tàu đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam lần thứ ba trong ba năm liên tiếp. Ảnh: Quốc Huy 

Tháng 7/2012 tàu bệnh viện USNS Mercy của hải quân Mỹ đến Nghệ An mang theo 1.200 thành viên quân sự và dân sự của nhiều quốc gia để thực hiện sứ mệnh nhân đạo. Đây là lần thứ 3 tàu Mercy đến Việt Nam trong chương trình "Hợp tác Thái Bình Dương". 
Sĩ quan Mỹ cùng với các nước khác đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An nâng cấp và cải tạo các cơ sở hạ tầng y tế, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân và động vật. Ảnh: Nguyễn Khoa

 Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ vào tháng 6/2013 trở thành quan chức đầu tiên trên cương vị này thăm chính thức Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc gần 40 năm trước.
Người đồng cấp của Mỹ, tướng Martin Dempsey, đánh giá chuyến thăm của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng hiện nay. Ảnh: VOV

Tháng 12 năm ngoái, trong chuyến thăm Việt Nam dài 4 ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington dự kiến cung cấp 18 triệu USD hỗ trợ mới cho Việt Nam nhằm tăng năng lực triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, ứng phó với thảm họa thiên nhiên và các hoạt động khác. Sự hỗ trợ này sẽ bắt đầu bằng việc huấn luyện nhân lực và cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng hành pháp trên biển của Việt Nam. 
Ông khẳng định hòa bình ở châu Á- Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của Washington. Ảnh: AFP

Đầu tháng 8, hai thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Sheldon Whitehouse đến Việt Nam để trao đổi các vấn đề an ninh song phương và khu vực.
Trong chuyến thăm này, ông McCain khẳng định sẽ cùng ông Whitehouse đề nghị Quốc hội Mỹ sớm bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Hai ông cho biết Mỹ cũng mong tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Ảnh: VGP News 

Tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quân đội Mỹ sang thăm Việt Nam. Ông Dempsey và người đồng cấp của Việt Nam Thượng tượng Đỗ Bá Tỵ đã trao đổi về việc khắc phục hậu quả chiến tranh, thực thi pháp luật trên biển, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình...
Tướng Dempsey là sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ thăm chính thức Việt Nam trong hơn ba thập kỷ qua. Ông là cố vấn quân sự chính của Tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: AP 

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vừa dỡ một phần lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương cho Hà Nội, được áp đặt từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cách đây nhiều thập kỷ. Động thái mang ý nghĩa lịch sử này nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc tuần tra và phòng thủ trên Biển Đông.
Đang có chuyến thăm chính thức tới Mỹ và hội đàm với người đồng cấp John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hoan nghênh quyết định này và cho rằng Washington tiến tới bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương với Việt Nam là bước đi bình thường sau 20 năm hai nước nối lại quan hệ. Ảnh: Reuters 

Anh Ngọc