Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 2/10/2016, 21:00 (GMT+7)

Xuyên đêm giải cứu hồ Tây

Hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng trong đêm 2/10 tiếp tục vớt cá chết, làm sạch mặt nước hồ Tây.

Ngày 2/10, khoảng 300 công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Hồ Tây, Công ty CP Môi trường và sinh thái Sao Mai, Xí nghiệp 1 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội được huy động thu gom cá chết ở hồ Tây. 

Trước số lượng cá chết nghiêm trọng chưa từng có, lên tới nhiều tấn, chiều và tối muộn cùng ngày, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo, bàn cách "giải cứu".

Gần tối, Hà Nội đưa thêm cảnh sát môi trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bộ đội, y tế... sử dụng xuồng máy, xuồng tay vớt sạch cá chết.

Phía trên bờ, thanh niên tình nguyện, cảnh sát, dân phòng vận chuyển các xe chở rác chứa cá đến điểm tập kết, đưa ra bãi rác của thành phố tiêu huỷ.

Nhân viên y tế phun thuốc phòng chống dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường xung quanh hồ.

Hoá chất được phun lên các xe chở cá, tránh ô nhiễm, lây lan dịch bệnh.

 

Nước được lấy mẫu tại nhiều vị trí để xét nghiệm. Theo chỉ đạo của thành phố, Sở Xây dựng bố trí 10 máy lọc nước tạo oxy hoạt động trên mặt hồ và tiếp tục mua bổ sung để cứu số cá còn sống ở tầng nước sâu.

Càng về đêm, cá nổi lên mặt nước càng nhiều.

Dự kiến xuyên đêm, nhiều lực lượng tiếp tục công việc làm sạch mặt nước hồ Tây.

Xuyên đêm vớt cá chết, cứu cá hồ Tây
 
 

 

Giang Huy - Bá Đô