Thứ ba, 16/4/2024
Thứ năm, 17/12/2015, 14:31 (GMT+7)

Vùng cao trắng xóa bởi băng giá

Sáng 17/12, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục xuống thấp, khắp các điểm cao ở Sa Pa (Lào Cai), Phia Oắt (Cao Bằng) trắng xóa bởi băng giá.

Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0 độ C khiến nhiều điểm núi cao ở Lào Cai, Cao Bằng xuất hiện băng giá. Ảnh:  Minh Quân.

Đêm qua trên đèo Ô Quy Hồ (Lao Cai), ở độ cao 2.000 m, đã xuất hiện băng giá với mật độ khá dày. Ảnh:  Minh Quân

Nước trong chậu đóng băng. Ảnh: Vũ Minh Quân

Không chỉ đọng lại ở cành cây ngọn cỏ, băng còn bám có cả trên hàng rào. Ảnh: Vũ Minh Quân

Nhiều người ở khắp nơi đổ dồn về Lào Cai để chụp ảnh và chiêm ngưỡng băng tuyết. Ảnh: Vũ Minh Quân

Băng giá có thể gây nhiều thiệt hại về hoa màu cho người vùng cao. Ảnh: Vũ Minh Quân

Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện trong mùa đông năm nay. Ảnh: Vũ Minh Quân

Thôn Nhìu Cồ San, nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Mường Hum (Bát Xát, Lào Cai) ở độ cao 1.800 m cũng xuất hiện băng tuyết. Ảnh: viettrekking.vn

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống các tỉnh miền Bắc, vùng núi nhiều nơi vẫn còn khả năng xuất hiện hiện tượng trên trong đêm nay. Ảnh: viettrekking.vn

Hầu như tất cả cây cỏ ở thôn Nhìu Cồ San đều đóng băng. Ảnh: viettrekking.vn

Nhiều du khách đổ về Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) ở độ cao trên 1.900 m so với mực nước biển để chiêm ngưỡng băng. Ảnh: Đinh Hợi.

Băng giá được hình thành khi nhiệt độ mặt đất xuống 0 độ C, hơi nước và những giọt sương đọng trên cành cây, ngọn cỏ kết lại thành những tinh thể đá trong suốt, cứng, chứ không xốp và rơi từ trên trời xuống như tuyết. Ảnh: Đinh Hợi.

Cây cỏ đóng băng trên Cồng Trời - Sa Pa
 
 

 

Hương Thu
Video: Đỗ Trọng Kiên