Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 27/4/2015, 09:50 (GMT+7)

Tranh cổ động của nước ngoài về chiến tranh Việt Nam

Phát hành tại Liên Xô, Cuba, Thụy Điển, Phần Lan, Hungari, Italy, Đức... nhằm phản đối chiến tranh của Mỹ và cổ vũ Việt Nam, những bức tranh cổ động đã được trưng bày trong cuộc triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Triển lãm “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975” là một chuyên đề trưng bày tư liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đang diễn ra tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Gần 160 hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày, tập hợp những bức tranh cổ động của quốc tế mang nội dung ủng hộ, cổ vũ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem.

Tranh cổ động trưng bày tại triển lãm do các quốc gia, tổ chức phát hành tại Liên Xô, Cuba, Thụy Điển, Phần Lan, Hungari, Ý, Đức... để cổ vũ Việt Nam chiến đấu chống Mỹ trước 1975.

Tranh "Đoàn kết với nhân dân Việt Nam" do Cộng hòa Dân chủ Đức phát hành trước năm 1975.

Tranh "Việt Nam chúng tôi luôn bên cạnh các bạn" do Ủy ban Cuba đoàn kết với nhân dân miền Nam Việt Nam phát hành.

Tranh "Việt Nam - Thụy Điển bên cạnh các bạn" phát hành tại Thụy Điển trong những năm chiến tranh chống Mỹ.

Tập hợp áp phích, tranh cổ động và cờ của công nhân ngành đường sắt Đức biểu thị sự ủng hộ nhân dân Việt Nam.

Ngoài tranh cổ động, triển lãm còn giới thiệu nhiều hình ảnh về phong trào phản đối chiến tranh và sự ủng hộ của một số quốc gia với Việt Nam thời kỳ 1954-1975.

Trướng, khẩu hiệu và quà tặng của bạn bè quốc tế cho Việt Nam những năm chiến tranh chống Mỹ.

Súng tiểu liên do Fidel Castro tặng các lực lượng vũ trang Việt Nam năm 1973.

Mô hình máy kéo do công nhân Rumani tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957.

Áo sơ mi là một trong số hàng nghìn quần áo nhân dân Bungari gửi tặng nhân dân Việt Nam.

Quý Đoàn