Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 6/11/2016, 17:06 (GMT+7)

Tôm hùm chết hàng loạt sau lũ ở Phú Yên

Người dân xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên đang điêu đứng khi tôm hùm, ốc hương sắp thu hoạch chết hàng loạt sau mưa lũ.

Xã Xuân Cảnh có hơn 2.000 lồng bè nuôi tôm hùm và ốc hương trên đầm Cù Mông. Đây là địa phương có lồng bè nuôi tôm hùm, ốc hương lớn nhất thị xã Sông Cầu. Sau đợt lũ vừa qua, hai loại hải sản nuôi này chết hàng loạt.

Lặn xuống lồng nuôi tôm chưa đầy 5 phút, anh Lê Xuân Thương ngoi lên với giỏ tôm hùm chết. "Nhà tôi có 20 lồng, mỗi lồng nuôi hơn 100 con. Ba ngày nay, kiểm tra lồng nào tôi cũng thấy tôm chết 80%, mà toàn con to. Những con còn lại cũng đang ngắc ngoải", anh Thương thở dài.

Anh Lê Văn Đoán ngồi buồn xo khi nhìn các thợ lặn liên tục vớt tôm hùm chết. "Gia đình tôi nuôi 30 lồng, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng", anh nói.

Thợ lặn Lê Xuân Thương ngậm ống thở nhảy xuống vớt tôm chết dưới lồng bè. "Tôm chết bốc mùi hôi lắm, nhưng không vớt thì nó ảnh hưởng đến cả hệ thống lồng bè", anh Thương cho biết.

Một con tôm hùm xanh thoi thóp được vớt lên bờ. 

Anh Nguyễn Xuân Thân cho biết, bình thường loại tôm hùm xanh to có giá 1,7 triệu đồng một kg, nhưng khi chết chỉ bán được 220.000 -550.000 đồng, với điều kiện tôm còn ngo ngoe râu và càng.

"Mưa ròng rã 48 tiếng, nước lũ đổ xuống biển đã tạo lên lớp nước ngọt trên tầng nước mặn khiến con tôm bị ngợp nước chết", ông Nguyễn Xuân Lộc, người nuôi tôm hùm hơn 30 năm ở xã Xuân Cảnh, lý giải nguyên nhân.

Xác những con tôm hùm mới chết được người dân vớt lên và phơi khô.

Tôm hùm chết quá nhiều, người dân phải đào hố chôn ngay bãi biển để tránh ô nhiễm.

Ngoài tôm hùm, ốc hương nuôi của người dân xã Xuân Cảnh cũng chết hàng loạt sau mưa lũ.

Ông Đặng Văn Trả cho biết, mấy ngày nay gia đình ông ăn không ngon, ngủ không yên khi đầm nuôi ốc hương bị mưa lũ tràn vào. "Toàn bộ số ốc hương sắp thu hoạch của gia đình tôi chết hết, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng", ông nói.

Ông Trả chìa bàn tay đầy ốc hương đã bốc mùi, phải bán tháo cho thương lái với giá 20.000 đồng một kg, trong khi giá ốc hương tươi là 120.000 đồng một kg.

Một số người dân xã Xuân Cảnh tiếp tục làm lại lồng bè mới với hy vọng có một vụ nuôi trồng tôm mới thuận lợi.

Theo thống kê của phòng nông nghiệp UBND xã Xuân Cảnh, địa phương có hơn 200 hộ dân nuôi tôm hùm, ốc hương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. 

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết, sở đang tiếp tục thống kê cụ thể số hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời lập phương án hỗ trợ vốn, con giống cho bà con trong thời gian sớm nhất.

Tôm hùm chết hàng loạt sau lũ ở Phú Yên
 
 

Tiến Thành