Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 23/7/2017, 13:42 (GMT+7)

Rác thải tràn lan nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội

Nhiều vùng dân cư ngoại thành Hà Nội xa điểm tập kết rác, chưa có nhân viên đi thu gom, nên người dân vứt rác khắp đường to, ngõ nhỏ.

Nhiều xã ngoại thành Hà Nội có khu tập trung rác được chính quyền địa phương xây bao bằng tường bê tông; khoảng mỗi tháng một lần rác được chuyển đi nơi khác để dành chỗ cho rác mới.

Mặc dù có khu đổ rác tập trung, nhưng rác thải vẫn tràn ra đường liên thôn ở bên cạnh bãi rác thuộc xã Đông Sơn (Chương Mỹ).

Mỗi khi di chuyển qua bãi rác xã Đông Sơn, người dân phải dừng xe đeo khẩu trang vì nơi đây bốc mùi nặng.

Các điểm tập kết rác ở ngoại thành Hà Nội thường nằm xa khu dân cư, nên nhiều người dân đã mang rác ra vỉa hè Đại lộ Thăng Long đổ bừa bãi.

Một lượng lớn rác được vứt thẳng xuống ao hồ ở xã Ngọc Liệp (Quốc Oai).

Dọc quốc lộ 6 có nhiều điểm chính quyền địa phương căng hàng rào, quây bạt để chống đổ rác bừa bãi. Tuy nhiên, người dân địa phương nhổ bỏ hàng rào, đổ trộm rác vào lúc đêm tối và sáng sớm.

Xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ) cấm đổ rác tại các điểm tự phát, tuy nhiên người dân lại vứt rác dọc theo con đường lớn vào xã.

Tại xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ), người dân vô tư xả rác xuống các triền đê.

Người dân tự đốt rác ở khu vực tập kết rác.

Khi nước lên, rác trôi xuống vùng hạ lưu, khu vực cầu Tân Trượng (cũ) thuộc Xuân Mai (Chương Mỹ).

Gia Chính