Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 16/2/2017, 11:07 (GMT+7)

Rác thải bừa bãi quanh ngôi đền 150 tỷ ở Thanh Hóa

Công trình đền thờ được xây dựng với tổng kinh phí 150 tỉ đồng, tọa lạc trên khuôn viên rộng hơn 2.400 m2 song không có bất kỳ một thùng rác công cộng nào. Nhiều người dân khi đến tham quan ở đây đã xả rác thải bữa bãi.

Công trình đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng xây dựng với tổng kinh phí 150 tỉ đồng, đã được đưa vào sử dụng từ năm 2012.

Tọa lạc trên sườn đồi Cánh Tiên (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa), nơi đây trở thành điểm tham qua, vãn cảnh và đi lễ của nhiều du khách dịp đầu năm.

Thời gian sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, do sự vô ý của nhiều du khách, quanh ngôi đền xuất hiện rác thải bừa bãi.

Những lẵng hoa tươi hoặc hoa nhựa của người dân mang đến viếng sau đó đem bỏ vương vãi quanh đền mà không được thu dọn.

Phía bên các sườn dốc cạnh đền cũng tràn lan rác thải và túi nilon.

Rác thải nằm dưới rãnh thoát nước.

Cạnh tường rào trước cửa đền, rác chất từng đống.

"Một cơ sở trang nghiêm, bề thế như vậy mà rác quá nhiều là khó chấp nhận được", anh Xuân Đức, du khách nhận xét.

Dọc lối lên xuống đền thờ, vỏ bánh kẹo, bim bim... nhét đầy trên các cành cây.

Ngôi đền rộng hơn 2.400 m2 song không có bất kỳ một thùng rác công cộng nào.

Nhiều quả đào tiên bị du khách dùng vật nhọn vẽ bậy trên bề mặt. 

Người dân địa phương chăn bò trong khuôn viên đền.

Thừa nhận rác thải bừa bãi là hình ảnh không đẹp, song Giám đốc ban quản lý di tích và du lịch Hàm Rồng Nguyễn Thanh Liên lý giải, “do dịp Tết, lượng du khách đến viếng và vãn cảnh rất đông nên chúng tôi thu dọn không xuể”.

Ông Liên cho hay, đền thờ đang trong thời gian bảo hành, sửa chữa nên chưa được đặt thùng rác. Ban quản lý đang đề xuất UBND thành phố Thanh Hóa giao cho công ty môi trường đảm nhận nhiệm vụ thu dọn rác tại đền vì Ban không đủ nhân lực.

Lê Hoàng