Thứ năm, 18/4/2024
Thứ ba, 15/11/2016, 15:55 (GMT+7)

Những màn cứu hộ đoạt giải quốc tế của Việt Nam

Lính cứu hỏa, cứu hộ Việt Nam đạt thành tích cao trong màn phối hợp đồng đội, cắt 2 ôtô giải cứu nạn nhân trong cuộc thi quốc tế được tổ chức tại Singapore.

Đội cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an đã hoàn thành cuộc thi lính cứu hỏa và cứu thương toàn cầu 2016, tổ chức tại Singapore từ ngày 7 đến 14/11.

Cuộc thi thu hút 19 đội đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Anh, Australia, Singapore, Hong Kong, Ma Cao, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Bangladesh, Indonesia, Brunei, Việt Nam.

Mục đích cuộc thi là nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tạo cơ hội chia sẻ bài học thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục khẳng định sự phối hợp giữa các lực lượng quốc tế làm công tác tìm kiếm cứu nạn.

Cuộc thi gồm 3 phần thi. Phần thi “Braveheart” (Trái tim dũng cảm) có tất cả 54 người tham gia, trong đó đội Việt Nam cử 2 người. Phần thi “Rip it off” (Cứu người bị kẹt trong nạn giao thông) có 17 đội tham gia, mỗi đội 4 thành viên sử dụng thiết bị cứu nạn cứu hộ đưa người bị mắc kẹt trong ôtô ra ngoài. 

Ở phần thi "Rip it off", Ban giám khảo sẽ tính thời gian các đội giải cứu. Đội nào thao tác nhanh, gọn và kỹ thuật cao, cùng với thời gian đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất sẽ chiến thắng.

Đội thi đấu Việt Nam đứng thứ 6 trên tổng 17 đội tham gia.

Với phần thi “Global Exchange Challenge" (Nội dung thi hỗn hợp giữa các đội), các thành viên áp dụng các kỹ năng như: cứu nạn cứu hộ trên cao, cứu nạn cứu hộ mặt đất, sơ cứu người bị nạn…

Những thử thách yêu cầu người tham gia phải có sức khỏe, sự kiên nhẫn, khéo léo và tốc độ.

Tại phần thi này, 4 thành viên đội tuyển Việt Nam vào vòng trong và giành 4 huy chương. Anh Hà Đức Khẩn đạt huy chương vàng; Đỗ Quang Nam đạt huy chương bạc; Kiều Tuấn Anh đạt huy chương đồng; Trần Huy Khánh đạt huy chương hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu đạt 4 huy chương các loại. Năm 2015, đoàn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Việt Nam đã tham gia thi đấu và giành huy chương đồng nội dung thi đồng đội và 3 huy chương vàng, bạc, đồng ở nội dung thi hỗn hợp.

Màn cắt ô tô giải cứu người của cảnh sát Việt Nam tại cuộc thi quốc tế
 
 

 

Hoài Nam - Bá Đô