Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 18/6/2015, 09:49 (GMT+7)

Nhà tạm bị thiêu rụi, công nhân nằm vỉa hè

Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng nay đã thiêu rụi hàng trăm m2 nhà tạm bằng tôn ở khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Không có nơi ở, công nhân kéo nhau ra nằm la liệt ngoài vỉa hè.

Ngọn lửa bùng lên và lan rộng nhanh chóng lúc gần 2h, ngày 18/6 sau nhiều tiếng nổ nhỏ tại khu vực lán trại của công nhân, thi công tổ hợp chung cư Mường Thanh ở Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai.

Hàng trăm công đang ngủ trong khu lán trại bừng tỉnh, hốt hoảng tháo chạy trong đêm.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội và quận Hoàng Mai đã điều 9 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sỹ và phương tiện đến hiện trường. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng không ghi nhận thương vong trong vụ cháy.

Khu nhà tạm rộng hàng nghìn m2 bằng khung sắt, lợp mái tôn đã bị phá hủy. 

Nhiều đồ đạc, tài sản  của công nhân bị thiêu rụi trong đám cháy.

Trong đó, ít nhất có 5 xe máy cháy trơ khung sắt.

Sáng nay, hàng trăm công nhân trong khu nhà tạm bị cháy được nghỉ để dọn dẹp đồ đạc.

"Cháy hết rồi, chả còn gì cả, thậm chí điện thoại cũng không kịp cầm theo", anh Quân, một công nhân trong khu lán trại cho hay.

Đồ đạc không nhiều nên ngay trong sáng nay, hầu hết hiện trường đã được công nhân thu dọn.

Dọn dẹp xong hiện trường, do không có chỗ trú nên công nhân kéo nhau ra nằm la liệt ngoài vỉa hè ở khu vực lận cận.

Khu lán trại cho công nhân đang xây dựng khu chung cư Mường Thanh có 12 tòa nhà, rộng trên 5.000 m2.

Cháy nhà tạm, cả nghìn công nhân nháo nhào tháo chạy
 
 


Phương Sơn