Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 18/7/2014, 21:54 (GMT+7)

Người Hải Phòng, Quảng Ninh hối hả chống bão

Chiều 18/7, nhiều người dân ven biển ở Hải Phòng và Quảng Ninh đã đắp các bao cát, chằng chống nhà cửa, khẩn trương neo đậu tàu thuyền trước khi siêu bão tràn vào.

Trước dự báo, bão Rammasun với sức gió mạnh nhất gần 150 km mỗi giờ sẽ đổ bộ vào sáng 19/7, tại Hải Phòng, nhiều thuyền bè đã vào bờ, chằng chắc chắn và neo đậu cẩn thận.

Tại cảng cá Ngọc Hải, ngoài hơn 4.000 tàu thuyền của ngư dân Đồ Sơn và các huyện ngoại thành Hải Phòng vào tránh trú bão, cảng này còn tiếp nhận hàng chục tàu đánh cá của ngư dân các tỉnh miền Trung, đông nhất là Thanh Hóa.

Ngư dân hối hả thu dọn ngư lưới cụ, chuyển hải sản vào bờ để tránh bão.

Ở bãi tắm Đồ Sơn, các hộ dân chặn bao cát để ngăn nước tràn vào.

Nhiều người chằng chống nhà cửa để giảm thiệt hại khi bão tràn về.

Cây xanh được chằng neo chắc chắn để tránh bật gốc khi bão về.

Nhiều cây ở ven biển cũng được buộc lại.

Tại Quảng Ninh, ngư dân lấy nước dự trữ những ngày bão.

Lực lượng biên phòng phối hợp với các đơn vị kêu gọi tàu thuyền vào bờ.

Tàu được đưa vào bến ở khu ven biển.

Ngư dân khẩn trương neo chằng tàu.

Giang Chinh - Hằng Ninh