Thứ ba, 16/4/2024
Thứ sáu, 17/3/2017, 10:48 (GMT+7)

Người Hà Nội đun nấu trên vỉa hè

Quy tắc ứng xử nơi công cộng của Hà Nội khuyến cáo người dân không đun, nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường. Nhưng bếp than, bếp gas vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến phố.

Hà Nội vừa ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng, trong đó khuyến cáo người dân không đun, nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường.

Lâu nay, việc đun, nấu trên hè phố ở Hà Nội đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Trên phố Dương Đình Nghệ, một nhà hàng để tràn lan thùng rác, bếp than, bếp ga choán hết lối của người đi bộ.

Chiều tối, nhiều quán ăn bày biện bếp ra vỉa hè để kinh doanh.

Ở các khu vực tập trung đông người như bệnh viện, trường học, các bếp than có mật độ dày đặc. Trước cửa Viện phụ sản trung ương, bếp than "vây" xung quanh gốc cây.

Bếp than cạnh bàn ghế của quán ăn trên vỉa hè. 

Giá thành mỗi chiếc bếp than từ 70 nghìn đến 300 nghìn đồng, do tiện lợi, nhỏ gọn, dễ di chuyển nên được nhiều người sử dụng.

Bếp gas phục vụ quán ăn trên vỉa hè.

Trên vỉa hè đường Nam Trung Yên, quán đồ nướng di động thải ra lượng khói lớn ở góc phố và ngọn lửa bếp nướng bên cạnh dãy xe ôtô tiềm ẩn nguy hiểm.

Quán vịt nướng trên vỉa hè.

Ngày đầu tháng và dịp rằm theo âm lịch, nhiều người dân có phong tục đốt vàng mã và họ tận dụng luôn hè phố.

Ngọc Thành