Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 29/9/2015, 11:19 (GMT+7)

Người dân hoang mang, nghi đập nước trên Núi Cấm bị xì

Chứa hàng trăm nghìn khối nước ở độ cao 400 m trên Núi Cấm, đập Thanh Long vừa hoàn thành đã có dấu hiệu bị nứt, thấm nước khiến người dân dưới chân núi đứng ngồi không yên.

Nhằm trữ nước phục vụ nhu cầu người dân, làm du lịch và chống cháy rừng, năm 2011 đập Thanh Long được xây với kinh phí 45 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, quản lý. Nằm trên núi Cấm (thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) ở độ cao 400 m (đỉnh núi Cấm cao 700 m) so với mực nước biển, đập dài 170 m, chiều cao gần 18 m, chứa được 255.000 m3 nước… 

Khu vực này trước đây là con suối Thanh Long và rừng tự nhiên. Sau ba năm xây dựng, cuối năm 2014, đập hoàn thành, cho tích nước thử thì xảy ra hiện tượng hư hỏng. Trong ảnh là vết nứt trên thân đập cao 18 m vừa được xử lý.

Phía trong con đập; bêtông bị bong tróc, vỡ từng mảng. 

Nước rỉ ra ngoài thân đập. 

Nước đọng dưới chân đập, nghi bị xì từ trong ra. "Chúng tôi mất ăn mất ngủ, nơm nớp lo đập bị vỡ. Đêm đến, chúng tôi phải bố trí người canh chừng mới đi ngủ. Dặn nhau hễ nghe rục rịch là hô hoán mọi người chạy ngay", anh Lý Sơn Đăng - một trong 60 hộ dân sống ngay chân con đập - nói. 

"Con đập này do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh quản lý. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương kiểm tra và báo cáo ngay những vấn đề người dân phản ánh về tình trạng lún, nứt, xì nước từ con đập", ông Nguyễn Hùng Cường - Chánh văn phòng UBND huyện Tịnh Biên - cho biết.

Tại miệng tràn có dòng nước phun trào.

Ở chân đập có những vết trám mới, nước vẫn còn thấm qua. "Dân chúng tôi lo lắm vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng của nhiều người, nếu sự cố xảy ra", ông Sáu (65 tuổi) cho biết. 

Ông Lữ Cẩm Khường - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau khi đập hoàn thành, đơn vị kiểm tra thì thấy vết nứt rộng gần 0,5 m chạy dài 15 m ở chân đập. Việc xử lý gia cố vết nứt và chống thấm cho đập tốn 6,5 tỷ đồng, hồi cuối tháng 4. Hiện, đơn vị vẫn theo dõi tình trạng thấm nước. Nếu ổn định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cho nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

"Việc người dân phản ánh và lo lắng về chất lượng công trình, chúng tôi cam kết nhanh chóng kiểm tra kỹ lưỡng, sẽ có thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất", ông Khường khẳng định. 

Núi Cấm còn được biết đến với tên gọi khác là Thiên Cấm Sơn, ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn – An Giang. Dưới chân núi có khoảng 8.000 hộ sinh sống.

Cửu Long