Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 2/5/2016, 11:40 (GMT+7)

Nghệ thuật đường phố 5 châu hội tụ ở cố đô Huế

Chiều 1/5, hàng chục nghìn người dân và du khách đã xuống đường thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố sống động của các đoàn nghệ thuật đến từ 5 châu lục.

Chiều 1/5, nhiều tuyến đường của cố đô Huế nhộn nhịp khi những đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế biểu diễn.

Sau khi biểu diễn ở Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đoàn di chuyển qua đường Hùng Vương về cầu Trường Tiền. Những đoàn biểu diễn ca nhạc được bố trí ở sân khấu ngay trước khách sạn Saigon Morin - một trong những khách sạn cổ do người Pháp xây dựng.

Đoàn Việt Nam cũng góp mặt với nhiều tiết mục múa ấn tượng. Cánh sen hồng xuất hiện trong phần trình diễn này.

Những đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến "đặc sản" của đất nước mình, từ điệu múa đến trang phục đặc trưng.

Khoảng đường rộng phía bờ Nam cầu Trường Tiền là nơi các đoàn dừng lại trình diễn, trước sự thích thú của khán giả.

Những cô gái đến từ xứ quan họ Bắc Ninh với trang phục truyền thống, thể hiện những điệu múa đẹp mắt.

Những cô gái đến từ xứ sở Kim chi thể hiện điệu múa với "phụ kiện" là chiếc trống.

Festival Huế 2016 diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 4/5. Theo Ban tổ chức, những tiết mục đường phố năm nay đã được chọn lọc, không quá tham về nội dung mà chủ yếu tập trung vào nét đặc sắc của từng địa phương.

Đoàn Mông Cổ đem đến lễ hội lần này những điệu múa sôi động.

Trong khi nhạc cụ của họ khá đơn giản.

Những kỳ Festival trước, các đoàn nghệ thuật biểu diễn thành hàng dài, người dân phải chạy theo mới có thể xem hết các tiết mục. Còn lần này, các đoàn dừng lại ở từng điểm trình diễn.

Lễ hội đường phố kết thúc lúc 17h30 chiều. Dường như chưa thỏa mãn với những phần trình diễn của mình, một số đoàn còn nán lại nhảy ngẫu hứng. Ngày 3/5, lễ hội đường phố còn một buổi biểu diễn.

Nguyễn Đông - Đắc Đức