Thứ tư, 17/4/2024
Thứ sáu, 17/6/2016, 14:38 (GMT+7)

Kho hàng nghìn m2 cháy lớn, nhiều người chạy tán loạn

Lửa bùng lên lan khắp diện tích nhà xưởng chứa quần áo, giày dép... ở Trường Chinh (Hà Nội), hàng trăm cảnh sát khống chế đám cháy suốt hơn 3 giờ.

Hoả hoạn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Hồng Hà (109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội) lúc 9h30 sáng nay.

Nơi xảy cháy được xác định là khu vực trụ sở của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà. Tại khu vực này có tòa nhà 2 tầng được Công ty Cổ phần Austnam thuê làm nơi tập kết tấm lợp kim loại và sản phẩm thép xây dựng.

Lửa lan sang công ty chuyên về đồ gỗ của một doanh nghiệp tư nhân thuê nhà kho của Công ty Hồng Hà.

Phòng Cảnh sát PCCC số 8 huy động 2 máy bơm, 8 xe cứu hoả làm nhiệm vụ tại chỗ và 6 xe chở nước chạy đi chạy lại để tiếp nước, cùng gần 100 chiến sĩ tham gia khống chế đám cháy.

 

Những người lính cứu hoả phải phá cửa kính, cửa cuốn và liên tục phun nước vào người nhằm giảm sức nóng để tiến vào trong tầng 1 của khu nhà xưởng.

Nhân viên cứu hoả và bộ đội sử dụng máy bơm lấy nước từ con mương ô nhiễm đen đặc gần đó.

Dân phòng, công an phường và nhân viên làm việc trong khu nhà xưởng chỉ kịp di dời một góc tài sản bên ngoài.

 

11h30 đám cháy cơ bản được khống chế. Tầng 2 của nhà xưởng bị thiêu chỉ còn trơ khung.

 

Một số hàng hóa ở tầng một chưa bị lửa bén.

 

 

Sức nóng, mảnh kính vỡ bắn tung toé khiến thượng uý Đỗ Văn Chiến, Phó đội trưởng Đội cứu nạn, cứu hộ bị thương hai cánh tay.

Chiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn nghỉ ăn trưa với chai nước và chiếc bánh mỳ, sau khi đám cháy được khống chế.

Cháy lớn kho hàng trên đường trường chinh
 
 

 

Ngọc Thành