Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 19/7/2017, 09:31 (GMT+7)

Hiện trường vụ cháy khiến 2 mẹ con chết ngạt ở Hà Nội

Trong đêm tối, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng một của ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 41, phố Vọng (Hà Nội).

Lính cứu hoả leo thang giải cứu người mắc kẹt vụ cháy tiệm tạp hoá
 
 

 

Hơn 1h sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong cửa hàng tạp hoá ở ngõ 41, phố Vọng (Hà Nội) kèm theo một số tiếng nổ nhỏ.

Cảnh sát huy động 8 xe chuyên dụng và hàng chục lính cứu hỏa. Do hiện trường vụ cháy là ngôi nhà cao 4 tầng trong ngõ nhỏ nên xe phải dừng cách xa hơn chục mét. Lực lượng chức năng dùng vòi rồng phun nước, nhiều cảnh sát tiếp cận ngôi nhà, bắc thang trèo lên phun nước ở tầng 2 và giải cứu các nạn nhân.

Đến hơn 3h sáng, đám cháy được khống chế, tuy nhiên cửa hàng tạp hoá ở tầng một của ngôi nhà 4 tầng bị thiêu rụi. Tại tầng hai nhiều đồ đạc cũng bị cháy và ám khói.

Nhà chức trách cho biết đám cháy khiến 2 mẹ con tử vong do ngạt khói trên tầng 3; một thanh niên khoảng 17 tuổi bò ra ban công tầng 3 được giải cứu; một phụ nữ hơn 40 tuổi chạy thoát từ cửa chính.

Theo quan sát tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy bịt kín phía trước bằng hàng rào sắt thép nên người bên trong rất khó thoát ra ngoài; còn lực lượng chức năng bên ngoài thì khó tiếp cận vào trong.

Cảnh sát phải leo thang và dùng máy cắt cửa sắt để giải cứu một thanh niên 17 tuổi bò được ra ban công. Nạn nhân bị thương nhẹ, đã đi cấp cứu.

Sáng nay, lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.  

Nhân viên vệ sinh thu dọn đồ đạc bị cháy rụi trong cửa hàng tạp hóa.

Bình gas bị cháy xém được di chuyển ra ngoài.

Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm, 2 người chết
 
 

 

Phương Sơn