Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 4/8/2016, 09:49 (GMT+7)

Hiện trường nhà 3 tầng sập đổ, vùi lấp 4 người

3h30 sáng 4/8, ngôi nhà 3 tầng một tum trên phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đổ sập, 2 người bị vùi chết, 7 người khác thoát nạn.

Ngôi nhà sập nằm trên phố Cửa Bắc, mặt tiền khoảng 3 m, sâu 10 m, là cửa hàng kinh doanh nem của ông Trần Anh Tuấn. Kế bên là ngôi nhà số 41 đang trong giai đoạn đào móng. 

Gạch vữa, mái bê tông của nhà ngôi sập tràn sang móng ngôi nhà 41. Khi nhà sập, có 9 nhân viên đang ngủ bên trong. 4 người nằm ngủ ở tầng 1 chạy thoát ra ngoài, 5 người khác bị mắc kẹt. 

Lực lượng cứu hộ khoảng 100 người, chủ yếu là bộ đội công binh Quân khu thủ đô và phòng cháy chữa cháy, đã tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Với sự hỗ trợ của những người thoát nạn, lực lượng cứu hộ đã vẽ lại sơ đồ ngôi nhà để xác định vị trí nạn nhân.

Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Công an phường Trúc Bạch cho biết, ngôi nhà 43 được xây dựng đã lâu, móng hầu như không có, cộng thêm nhà bên cạnh đang đào móng có thể làm ảnh hưởng đến công trình.

Tất cả công việc được tiến hành khẩn trương và thận trọng, vì nạn nhân nằm phía dưới đống đổ nát.

Các thiết bị khoan cắt, máy dò được huy động nhiều lần để lật tung đống đổ nát cứu người.

Một mũi tiêm giảm đau được các y bác sĩ chuẩn bị trước khi tìm thấy người bị thương.

Một trong 5 nạn nhân mắc kẹt được đưa ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Khá tỉnh táo, chị này cho biết bị thương ở chân và bụng.

11h30, nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài trong cơn mưa lớn.

Hai người chết trong vụ sập nhà gần phố cổ
 
 

 

Ngọc Thành