Thứ sáu, 30/12/2016, 06:20 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ sáu, 30/12/2016, 06:20 (GMT+7)

Hành trình 'ra biển lớn' trong 30 năm Đổi mới

Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1991, với Mỹ năm 1995, gia nhập WTO năm 2006..., là những cột mốc đáng nhớ của ngoại giao Việt Nam 30 năm qua.
 

Tháng 11/1991, Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm Trung Quốc, đánh dấu chính thức bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân hội đàm với Tổng bí thư Đỗ Mười tại Bắc Kinh vào sáng 6/11/1991. Ảnh: TTXVN.

 
 

Ngày 28/7/1995, cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Brunei trong buổi lễ trang trọng kết nạp Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam cũng như trong quá trình phát triển của ASEAN. Ảnh: TTXVN.

 
 

Ngày 11/7/1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói: "Những gì chia cách chúng ta trước đây, hãy để chúng lui vào quá khứ".

Tháng 11/2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám và bắt tay người dân Việt Nam từ ban công một tòa nhà đối diện. Ảnh: AP.

 
 

Ngày 15/11/1998, Việt Nam gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Đến năm 2006, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 11 được tổ chức tại Hà Nội. Tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), lãnh đạo các nền kinh tế đã mặc áo dài truyền thống Việt Nam để chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: AFP

 
 

Sau 11 năm kiên trì đàm phán, ngày 7/11/2006, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ngay sau Lễ kết nạp tại Genève (Thụy Sỹ), Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm (giữa), Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển (phải), Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy (trái) nâng ly chúc mừng. Ảnh: AFP.

 
 

Ngày 22/11/2015, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). AEC chính thức đi vào hoạt động ngày 31/12/2015, là kết nối nền kinh tế của 10 quốc gia ASEAN với quy mô dân số khoảng 630 triệu người.

 
 

Ngày 2/12/2015, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) ký tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do tại Bỉ, sau hơn 3 năm đàm phán với 14 phiên chính thức.

Hiệp định gồm các nội dung chính: Thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ...

EU với 27 quốc gia thành viên hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam.  Ảnh: AFP.

 
 
Chia sẻ bài viết qua email