Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 30/5/2016, 15:12 (GMT+7)

Hai tàu chiến Ấn Độ cập cảng Cam Ranh

Đôi tàu chiến của hải quân Ấn Độ được trang bị nhiều khí tài hiện đại, trong đó có tên lửa dẫn đường, ngư lôi chống tàu ngầm.

Ngày 30/5, khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura và tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kirch thuộc hải quân Ấn Độ đã tiến vào cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyên thăm hữu nghị Việt Nam 4 ngày.

Tàu INS Satpura dài 142,5 m, rộng 16 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 6.200 tấn, có tốc độ tối đa 32 hải lý/h, với 257 thủy thủ đoàn. Tàu được trang bị hệ thống radar, cảm biến và chiến tranh điện tử phong phú. Tàu được mệnh danh là khu trục tàng hình bởi có kết cấu thân vỏ và hệ thống rađa giúp phát hiện những vật thể trên mặt đất, dưới biển để báo ngay về trung tâm chỉ huy tác chiến.

Phía dưới, ở boong trước trang bị ụ pháo cao xạ loại 76,2 mm, khả năng hoạt động linh hoạt, có thể tấn công đa dạng mục tiêu ở tầm cao và cả tầm thấp; tầm bắn 16 km với tốc độ 120 phát/phút. 

INS Satpura còn được trang bị tên lửa hành trình, rocket, ngư lôi... Chuẩn đô đốc Soonil V Bhokare (Tư lệnh Hạm đội miền Đông, Bộ Tư lệnh Hải quân Ấn Độ) cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Hải quân Ấn Độ đến Cam Ranh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước nói chung, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ nói riêng đang phát triển rất tốt đẹp.

Xung quanh tàu, luôn có các trụ gác ở trên cao, dưới thấp để cảnh giác đối phương tiếp cận.

Còn tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kirch sở hữu 8 bệ phóng tên lửa chống hạm chống Uran-E (Kh-35 Uran). Về chống hạm và chống ngầm, tàu được trang bị 4 bệ phóng ngư lôi DTA-53-956, 2 bệ phóng rocket RBU-6000 (RPK-8), hệ thống phóng tên lửa Shtil-1 với 24 tên lửa tầm trung. Hệ thống tên lửa Barak của Israel, giúp bắn hạ các mục tiêu trên không tầm ngắn.

Tàu INS Kirch dài 91,1 m, rộng 10,5 m, lượng giãn nước 1.400 tấn. Trên các điểm quan sát, tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, súng giúp bắn hạ các đối phương khi bị áp sát.

Trên boong tàu còn có sân bay trực thăng, chỗ họp bàn phương án tác chiến và nơi giúp các chiến sĩ hải quân vận động thể lực.

Trên hai tàu có nhiều xuồng cao tốc phục vụ công tác huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên biển.
Theo kế hoạch, ngày 3/6, khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường INS Satpura và tàu hậu vệ tên lửa dẫn đường INS Kirch sẽ rời cảng quốc tế Cam Ranh.

Xuân Ngọc