Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 8/5/2017, 17:48 (GMT+7)

Hải Phòng cắt trụi hàng loạt cây xanh trên đường hoa phượng

Hàng loạt cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (Hải Phòng) bị cắt tỉa quá đà, khiến tuyến giao thông từng được gọi là đường hoa phượng này mất đi màu hoa đặc trưng.

Hải Phòng cắt trụi hàng loạt cây xanh trên đường hoa phượng
 
 

 

Đường Phạm Văn Đồng dài hơn 15 km được trồng 4.000 cây phượng cùng hàng trăm cây bằng lăng tím, là một trong những điểm nhấn ấn tượng về cảnh quan của thành phố Hải Phòng mỗi mùa hoa khoe sắc.

Năm nay, hàng loạt cây xanh trên đường hoa phượng bị cắt tỉa trơ cành; đoạn đường có cây bị cắt trụi dài khoảng 4 km.

Nhiều người dân địa phương cho hay, vừa qua thấy việc đơn vị chức năng cắt tỉa cây xanh quá mức cần thiết, đã có "một số bà con ra góp ý nhưng không được tiếp thu".

Cây phượng đường kính 45 cm bị cắt tỉa chỉ còn thân.

Một vết cắt trên thân cây. 

Lãnh đạo Công ty cổ phần công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng cho rằng, đơn vị cắt tỉa "theo barem ở trên giao"; cây nào cao trên 6 m và cành xòe ra đường, ảnh hưởng đến giao thông là cắt bỏ .

Chiều 8/5, sau khi kiểm tra thực tế trên tuyến đường có cây xanh bị cắt tỉa, đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng xác nhận: Công ty cổ phần công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng đã "cắt quá đà", khiến hàng loạt cây phượng bị trơ trụi.

Sở đã nhắc nhở về việc này và Công ty nhận thiếu sót, cam kết không để tái diễn.

Đầu mùa hè, nhưng trên 4 km của đường Phạm Văn Đồng không còn cảnh hoa phượng rợp trời quen thuộc.

Giang Chinh